Với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, cụ Vàng A Da cùng Ban Chấp hành Hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong tang ma, cưới hỏi; không nghe kẻ xấu xúi giục mất đoàn kết trong thôn bản.
Hơn 10 năm làm Bí thư Đảng ủy xã, cụ luôn tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đồng thời với uy tín, kinh nghiệm của mình, cụ đến từng thôn bản, gia đình tuyên truyền vai trò, vị thế của Hội NCT và vận động người cao tuổi tham gia vào tổ chức Hội. Đến nay, chi hội hoạt động có nề nếp và hiệu quả, lấy tiêu chuẩn phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" làm nội dung sinh hoạt, thực hiện tốt CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi trong địa bàn, cụ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng được Quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" năm 2009 thu 6.930.000 đồng, vượt kế hoạch 2.180.000đ. Hàng năm, việc tổ chức mừng thọ cho hội viên, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, bệnh tật, kịp thời phúng viếng khi hội viên qua đời luôn được thực hiện tốt.
Bản thân cụ Vàng A Da cũng là một tấm gương sáng cho nhân dân thôn, bản noi theo. Trong phong trào "Tuổi cao - gương sáng", cụ gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi, cho thu nhập đến 20 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, xã Hang Kia là một xã vùng cao, thường xuyên có khách nước ngoài đến tham quan, cụ đã mạnh dạn đầu tư, kinh doanh du lịch, thu nhập hàng năm của gia đình cụ tăng lên từ 50 - 60 triệu đồng, cuộc sống gia đình ổn định. Cụ được chính quyền tin tưởng, nhân dân yêu quý, là một trong những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh.
Nguyễn Thị Hồng Diệu
(Hội Người cao tuổi tỉnh)