Chị Bùi Thị Lý, xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) phát triển mô hình nuôi lợn thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Bùi Thị Lý, xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) phát triển mô hình nuôi lợn thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Về xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi) ai cũng biết gia đình chị Bùi Thị Lý, hội viên chi hội phụ nữ xóm Rộc mạnh dạn áp dụng KH -KT vào sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Xuất thân từ gia đình thuần nông, chị Lý xác định, để ổn định cuộc sống cần dựa vào thế mạnh là sản xuất nông nghiệp. Sau nhiều lần được tập huấn, giới thiệu những mô hình phát triển kinh tế hay, chị Lý nhận thấy mô hình chăn nuôi lợn tuy vất vả nhưng có thể phát triển bền vững và phù hợp với điều kiện gia đình. Năm 2010, chị vay 20 triệu đồng từ ngân hàng CSXH huyện, đầu tư mua 20 con lợn giống về nuôi. Năm đầu tiên, trừ các khoản chi phí, gia đình chị  đã thu lãi gần 20 triệu đồng. Thấy chăn nuôi lợn hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, chị đầu tư mở rộng thêm diện tích chuồng trại, đồng thời nuôi tăng số lượng đàn lợn. Hiện nay, mỗi năm gia đình chị nuôi 3 lứa, mỗi lứa từ 100 - 120 con lợn thịt. Ngoài ra, chị còn nuôi thêm 8 con lợn nái nhằm chủ động về giống và cung cấp giống các hộ xung quanh. Nhờ chịu khó và chủ động tìm hiểu thông tin về phòng, chống dịch bệnh, đến nay, trung bình mỗi năm gia đình chị Lý xuất trên 20 tấn lợn hơi. Trừ chi phí, mỗi năm, gia đình chị thu lợi trên 100 triệu đồng.

 

Cùng với chăn nuôi lợn, chị Lý mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ mảnh vườn trước đây chỉ trồng cây tạp, không mang lại giá trị kinh tế, chị cùng chồng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm cải tạo toàn bộ khu vườn để trồng thanh long ruột đỏ và đu đủ. Đây là hai giống cây mới mà ở xã rất ít hộ đầu tư trồng, vì vậy, chị học tập kinh nghiệm ở huyện Kỳ Sơn và mua giống trồng thử nghiệm. Không nản trí với những khó khăn ban đầu, chị tích cực áp dụng KH -KT đã học được trong quá trình đi tập huấn kiến thức, trao đổi kinh nghiệm vào sản xuất. Sau vụ đầu tiên thử nghiệm đạt kết quả tốt, đến nay, gia đình chị phát triển lên hơn 100 gốc thanh long và đu đủ dưới chân các gốc thanh long, chị tận dụng trồng gừng tươi nhằm tăng thêm thu nhập.

 

Kinh tế ổn định, chị có điều kiện chăm lo cho các con và ổn định cuộc sống. Từ một hộ nghèo trước đây, gia đình chị đã vươn lên trở thành một trong những hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo ở xã. Không chỉ làm kinh tế giỏi, nuôi dạy các con tốt, chị còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Phụ nữ phát động. Tích cực vận động và cùng tham gia xây dựng NTM, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC và xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

 

 

                                                                              Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục