Ông Dựng (ngồi bên phải) - Người trưởng thôn gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc.

Ông Dựng (ngồi bên phải) - Người trưởng thôn gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc.

(HBĐT) - Mỗi lần có dịp về xóm Ải, xã Phong Phú - làng Mường cổ nổi tiếng ở xứ Mường Bi (Tân Lạc), chúng tôi lại được gặp ông - người trưởng thôn gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Ông là Bùi Văn Dựng, năm nay 59 tuổi đã gần 20 năm làm trưởng thôn. Ông tâm sự: Sinh ra và lớn lên tại làng Mường cổ này, từ nhỏ, tôi đã được nuôi dưỡng trong một môi trường ấm áp tình làng, nghĩa xóm, tình người ôn hòa, nhân hậu. Quê hương thanh bình với những giá trị truyền thống được lưu giữ là niềm tự hào của tôi và những người dân trong Mường. Vì vậy, tôi luôn mong muốn làm được gì đó để đóng góp cho quê hương mình.

 

Trong gần 20 năm làm trưởng thôn, ông Dựng luôn nỗ lực học hỏi để hoàn thành tốt nhất công việc mà dân làng tin tưởng giao cho. Trong những năm 2007 - 2008 là quãng thời gian ông phải nỗ lực nhiều nhất khi xóm Ải được chọn là một trong 20 làng truyền thống của cả nước và được Sở VH -TT&DL chọn đưa vào dự án “Cải tạo, bảo tồn làng Mường cổ”. Bao nhiêu công việc phục vụ cho chương trình, dự án đều gọi đến ông. Từ việc đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động bà con giữ lấy nếp nhà, giữ lấy không gian của một làng Mường cổ như: nếp sinh hoạt, lao động sản xuất, dụng cụ lao động sản xuất cổ đến phối hợp với dự án làm báo cáo, tổ chức chương trình, hội thảo, tập huấn ông đều cố gắng làm tốt.

 

Trên 90 hộ dân trong làng, ông biết từng gia đình ai có năng khiếu gì để động viên, bồi dưỡng phát huy trong các phong trào chung của làng và tham gia các chương trình, dự án. Cả ngày tất bật với công việc riêng - chung, chiều luyện tập, giao lưu thể thao với bà con, tối đến ông vẫn cùng bà tập văn nghệ. Ông Dựng phấn khởi chia sẻ: Xóm xây dựng được 2 đội cồng chiêng nòng cốt, thường xuyên đi giao lưu, biểu diễn trong các sự kiện văn hóa của xã, huyện, tỉnh và sang tỉnh bạn. Năm 2008, làng được công nhận là một trong 20 làng truyền thống của cả nước. Làng không còn hộ nghèo, đời sống của bà con ngày càng phát triển.

 

Với sự nhiệt tình, mong muốn dân làng tiếp cận với nhiều tiến bộ và nắm bắt chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Dựng thường xuyên họp dân để tuyên truyền, bàn bạc. Những công việc quan trọng, liên quan đến lợi ích của người dân, ông đến từng nhà giúp giải quyết nhanh chóng. Đối với vấn đề người dân thắc mắc, ông tham vấn ý kiến của cấp xã để giải thích cho người dân thấu tình, đạt lý. Trong xây dựng NTM, ông tích cực cùng người dân góp công làm đường bê tông, hệ thống thủy lợi, giữ gìn vệ sinh môi trường.  Xác định làng Ải vẫn còn nhiều gian khó, để người dân làm theo những chủ trương, chính sách, bản thân người tuyên truyền phải gương mẫu, tạo dựng được uy tín và phải có tâm huyết. Từ đó, ông nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, nuôi các con ăn học chu đáo, vợ chồng sống thuận hòa, đoàn kết giúp đỡ xóm làng. Tuy việc làng bận rộn nhưng ông vẫn cùng gia đình cấy lúa, trồng mía tím, cây màu kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cả mỗi năm thu nhập gần 100 triệu đồng. Công lao đóng góp của ông Dựng đã được cấp ủy, chính quyền cơ sở và bà con lối xóm ghi nhận lấy đó làm tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

 

 

 

                                                                          Hồng Duyên

 

 

 

 

Các tin khác


Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục