Anh Vì Văn Việt chăm sóc vườn chuối tiêu hồng.
(HBĐT) - 27 tuổi, vừa là cán bộ quản lý nhà văn hóa, vừa là Bí thư chi Đoàn xóm Dến, xã Mai Hịch (Mai Châu), anh Vì Văn Việt, Bí thư chi Đoàn xóm Dến được mọi người biết đến không chỉ là một cán bộ Đoàn tâm huyết, năng nổ mà còn là một tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình ở xã.
Đến với mô hình phát triển kinh tế của anh Việt chúng tôi ngạc nhiên trước mô hình cây chuối tiêu hồng và chăn nuôi kết hợp. Hiện nay, anh Việt là chủ 1 ha chuối tiêu hồng với 1.500 gốc đang cho thu hoạch. Trao đổi với chúng tôi, anh Việt cho biết: “Được Huyện đoàn Mai Châu cử đi tập huấn ở các huyện và các tỉnh khác với những mô hình phát triển kinh tế khác nhau, tôi thấy đất đai ở quê mình phù hợp với trồng chuối tiêu hồng”. Từ suy nghĩ ban đầu cộng với sự học hỏi, những kiến thức thu được qua những chuyến đi thăm quan, tập huấn và tìm hiểu trên sách vở, anh đã ứng dụng, làm theo đúng quy trình kỹ thuật như thường xuyên giữ độ ẩm, tạo nguồn nước cho chuối. Sau khi thu hoạch, tận dụng xử lý chế phẩm phụ của cây và lá vứt xuống gốc để tạo độ ẩm, tránh cỏ mọc và tăng thêm chất hữu cơ cho vụ sau.
Để đạt hiệu quả cao, sau khi thu hoạch, anh chặt cây mẹ đi và rắc vôi bột vào gốc nhằm hạn chế mầm bệnh phát sinh mà không cần cuốc gốc lên. Thời điểm này, vườn chuối nhà anh đã có hàng trăm buồng sắp cho thu hoạch. Ứớc tính, dịp Tết Nguyên đán này, gia đình anh Việt sẽ có khoảng gần 500 buồng chuối với giá bán từ 100.000 - 120.000 đồng/buồng. Ngoài chuối tiêu hồng, anh còn chăn nuôi thêm lợn, gà, cá, ngan, trồng luồng, đu đủ... để tận dụng nguồn thải bón cho cây chuối, nhờ đó giảm được lượng phân bón, tiết kiệm chi phí và cung cấp độ ẩm phù hợp cho cây chuối sinh trưởng, phát triển tốt. Tính đến thời điểm này, gia đình anh có khoảng 150 con ngan, 30 con lợn, 100 con gà, hàng trăm gốc luồng và trên 100 gốc đu đủ. Trừ chi phí, tổng thu nhập của gia đình từ mô hình VAC đạt từ 200 - 250 triệu đồng/năm. Không chỉ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình theo mô hình VAC, anh đã tạo điều kiện giúp đỡ các đoàn viên trong xóm, xã về giống và hướng dẫn phương thức, kỹ thuật để phát triển từng loại cây trồng phù hợp với từng loại đất nhằm tạo thêm thu nhập cho gia đình.
Mô hình trồng chuối tiêu hồng kết hợp với chăn nuôi của anh Vì Văn Việt đã góp phần thúc đẩy phong trào SX-KD giỏi và xây dựng NTM ở xã Mai Hịch.
Thu Hường
(Đài TT-TH Mai Châu)