Ông Trần Quốc Tuấn chăm sóc đàn ong.
Chúng tôi đến thăm, mô hình kinh tế của đảng viên Trần Quốc Tuấn ở xóm Nam Hòa I, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) đúng vào lúc ông đang chăm sóc đàn ong. Ông Tuấn chia sẻ: Nghề nuôi ong dễ mà khó, dễ với những người ham thích, chịu học hỏi và muốn gắn bó lâu dài với nghề nhưng lại khó với những ai thích “ăn xổi”, không chịu đầu tư kỹ thuật. Có người học vài tháng đã thành công…
Do say mê nghề chăn nuôi, năm 2006, sau khi nghỉ hưu, ông Tuấn đã tự học hỏi thực tế và qua các kênh thông tin để áp dụng tiến bộ KH-KT vào chăn nuôi. Nhận thấy thế mạnh của địa phương phù hợp với nghề nuôi ong, ông bàn với gia đình mạnh dạn đầu tư vào nghề. Ban đầu, ông chỉ nuôi 5 thùng để thử nghiệm lấy mật. Thời gian đầu, ông đã gặp không ít khó khăn từ việc lấy mật cho đến phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo thức ăn... Với sự cần cù, chịu khó và quyết tâm, ông Tuấn đã tìm hiểu qua sách, báo về kỹ thuật nuôi ong. Ông nhận thấy nuôi ong lấy mật khá đơn giản nhưng đòi hỏi người nuôi phải khéo léo, tỉ mỉ, cần am hiểu về đặc tính xây tổ, chia đàn, am hiểu về các loài hoa, mùa hoa nở, mùa ong đi lấy mật, biết cách luân chuyển đàn ong tìm kiếm những nơi có nguồn mật hoa dồi dào, từ đó mới có thể duy trì và tăng nhanh số lượng đàn ong.
Nhờ biết khai thác lợi thế và khắc phục khó khăn và quyết tâm của người đảng viên đã giúp ông có được thành quả như ngày hôm nay, đó là trở thành địa chỉ chuyên cung cấp giống và mật ong cho những người nuôi ong ở địa phương và những vùng lân cận. Ngoài ra, với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, ông Tuấn còn nuôi thêm lợn, gà thương phẩm và đầu tư mua máy xay xát để chế biến thức ăn cho đàn lợn. Hiện, gia đình ông đã có một trang trại thường xuyên duy trì 80 thùng ong lấy mật, 200 con gà, trên 30 con lợn thịt (mỗi năm xuất chuồng 2 tấn và 2 lứa lợn giống). Từ mô hình phát triển kinh tế này, mỗi năm, gia đình ông thu trên 150 triệu đồng, trở thành tấm gương làm kinh tế điển hình trong phong trào thi đua SX-KD giỏi của xã.
Kinh tế khá ổn định, ông Tuấn có điều kiện giúp đỡ các gia đình trong xóm, xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ông đã hướng dẫn cho nhiều hộ gia đình cách nuôi ong và chăm sóc gia súc, gia cầm cho năng suất, chất lượng cao. Giờ đây ông Trần Quốc Tuấn được bà con nhân dân tin yêu, mọi người dân trong xóm thường gọi ông là người đảng viên gương mẫu làm giàu trên mảnh đất của quê hương.
Hoàng Huy