Tính đến nay, ông Bùi Minh Bưn đã đầu tư 5 lồng cá nuôi thử nghiệm trên mặt nước hồ Khả.

Tính đến nay, ông Bùi Minh Bưn đã đầu tư 5 lồng cá nuôi thử nghiệm trên mặt nước hồ Khả.

(HBĐT) - Là người đầu tiên đưa cây ngô lai vào trồng vụ đông. Ông cũng là người mở hướng trồng rừng kinh tế cho người dân trong xã và là người đưa ra ý tưởng vận động dân “bỏ lúa trồng cỏ” để phát triển nghề nuôi nhốt trâu, bò. Mới đây, ông đã mạnh dạn đưa mô hình nuôi cá lồng vào thử nghiệm. Mô hình thành công sẽ mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân ở vùng đặc biệt khó khăn Quý Hòa (Lạc Sơn). Ông là Bùi Minh Bưn, Phó Chủ tịch UBND xã Quý Hòa.

 

Người đảng viên “đi trước, làm trước”...

 

Để giải được bài toán thoát nghèo, đối với Quý Hòa trong những năm 1990 không phải là chuyện dễ. Những trăn trở đó đã thôi thúc đảng viên Bùi Minh Bưn phải tìm hướng đi mới, tạo bước đột phá về sản xuất để người dân đảm bảo đủ ăn, nhất là trong thời điểm giáp hạt. Ý tưởng trồng ngô vụ đông nhen nhóm trong suy nghĩ của ông - khi ấy đang là cán bộ lâm nghiệp của xã. Nghĩ là làm, ông đã đi bộ ra tận huyện tìm mua giống rồi về vận động gia đình làm cuộc cách mạng mới trên đồng đất Quý Hòa. Ông kể: Khi ấy mình là người làm ngô vụ đông đầu tiên của xã nên chẳng có ai để học hỏi kinh nghiệm, tham khảo cách làm. Vừa làm, vừa run bởi những lời dị nghị và cả những góp ý đầy kinh nghiệm của các cụ trong xóm, xã khi tất cả đều cho rằng không thể trồng cây ngô vụ đông ở đất Quý Hòa được bởi thời tiết quá lạnh, cỏ còn không thể mọc được chứ nói gì đến cây ngô. Tin là sẽ làm được nên ngay sau khi thu hoạch vụ lúa hè thu ông đã chuẩn bị giống, phân bón, làm đất rồi tiến hành gieo trồng ngay để đảm bảo thời vụ. Cây ngô đã phát triển tốt. Từ ruộng ngô ban đầu của gia đình ông, đã có thêm nhiều ruộng ngô vụ đông phủ màu xanh mướt trên những khoảnh ruộng liền kề. Cho đến tận bây giờ, Quý Hòa vẫn là một trong những xã có phong trào trồng ngô đông hiệu quả ở Lạc Sơn với hơn 100 ha được gieo trồng hàng năm.

 

Tiếp đó, năm 1992, thực hiện chủ trương giao đất trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc của Nhà nước. Khi ấy với vai trò là cán bộ phụ trách lâm nghiệp, ông đã đến từng nhà, từng xóm để thuyết phục các hộ dân nhận đất trồng rừng nhưng kết quả ông nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Không nản, với suy nghĩ: dân chưa tin, chưa dám làm thì cán bộ, đảng viên phải là người đi trước, làm trước để cho dân tin, dân làm theo. Ông đã bàn với gia đình nhận 8 ha đất trống, đồi trọc trồng rừng và xác định trồng rừng để phát triển kinh tế. Sau 5 năm những cây keo đã đủ tuổi khai thác, người dân thấy rõ hiệu quả đã tập trung phát triển kinh tế rừng theo ông. Cho đến nay, kinh tế rừng đã trở thành một trong những hướng đi chủ đạo ở Quý Hòa. Hiện, cả xã có khoảng 800 ha rừng trồng, phủ xanh trên 80% đất trống, đồi trọc.

 

... luôn trăn trở với những hướng đi mới

 

Là một đảng viên, cán bộ lãnh đạo xã nên lúc nào ông Bùi Minh Bưn cũng trăn trở cùng những hướng đi mới với tâm niệm làm thế nào để nâng cao đời sống người dân, đẩy số hộ nghèo trong xã ngày càng giảm? Sau những trăn trở và cả những lần đi học tập kinh nghiệm ở các địa phương trong và ngoài tỉnh, ông đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền động viên nhân dân chuyển đổi tư duy, cách làm, từ bỏ tập quán chăn thả trâu, bò chuyển sang mô hình nuôi nhốt. Để đảm bảo nguồn thức ăn, ông đã cùng với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong xã vận động nhân dân chuyển diện tích lúa khô hạn, bấp bênh sang trồng cỏ tạo nguồn thức ăn ổn định cho trâu, bò. Đến nay đã có khoảng 60% hộ dân trong xã tham gia mô hình nuôi nhốt. Ông chia sẻ: ở đây bây giờ tư duy làm kinh tế của người dân Quý Hòa đã có sự thay đổi đáng kể, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Về cơ bản người dân chỉ cấy lúa để đảm bảo lương thực, còn những diện tích khác chuyển sang trồng cỏ chăn nuôi. So về giá trị, trồng cỏ hơn hẳn trồng lúa trên cùng một diện tích. Cùng với việc đưa nghề nuôi nhốt vỗ béo trâu, bò về Quý Hòa, mới đây ông còn mạnh dạn thử nghiệm mô hình nuôi cá lồng trên mặt nước hồ Khả, bước đầu đã có thành công nhất định.

 

Dù ở cương vị nào, ông luôn tâm niệm: mình là đảng viên lại là cán bộ nên những gì mình làm đều là sự khởi đầu, thử nghiệm làm trước. Cái gì thấy phù hợp nhất, hiệu quả nhất thì mới triển khai đến dân chứ không chạy theo phong trào.

 

 

 

                                                                                   Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục