Đồng chí Đinh Thanh Bình (bên phải) - công chức Tư pháp - hộ tịch UBND xã Do Nhân (Tân Lạc) là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Đinh Thanh Bình (bên phải) - công chức Tư pháp - hộ tịch UBND xã Do Nhân (Tân Lạc) là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.

(HBĐT) - Để phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một xã vùng sâu với trình độ dân trí còn nhiều hạn chế thì vấn đề đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là nâng cao sự hiểu biết của người dân, cán bộ đóng vai trò then chốt.

 

Xuất phát từ nhận thức đó, đồng chí Đinh Thanh Bình, công chức Tư pháp - hộ tịch, kiêm nhiệm công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND xã Do Nhân (Tân Lạc) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong đấu tranh PCTN.

 

Gặp anh vào buổi sáng của ngày làm việc đầu tuần khi anh đang tư vấn pháp lý cho bà con. Tính tình cởi mở và nụ cười thiện cảm là ấn tượng đầu tiên khi gặp chàng cán bộ “8 X” được bà con yêu quý. Theo chia sẻ của anh: Năm 2007, UBND xã Do Nhân ban hành kế hoạch về công tác PCTN theo chương trình quốc gia. Năm 2008, anh được phân phụ trách mảng Tư pháp - hộ tịch, đồng thời được Chủ tịch UBND xã phân công phụ trách PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Do đây là một chương trình mới, nhận thức của cả cán bộ, người dân và bản thân còn hạn chế nên anh xác định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vấn đề này là nhiệm vụ trọng tâm.

 

Tại UBND xã, việc phổ biến Luật PCTN, các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản có liên quan, chương trình hành động và kế hoạch thực hiện được triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó, thông qua CLB trợ giúp pháp lý của xã  với vai trò là Phó Chủ nhiệm, anh cùng các thành viên trong CLB thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con các xóm, nhất là cung cấp cho họ những hiểu biết về PCTN. Qua đó, người dân đã thể hiện được vai trò giám sát, quyền khiếu nại, tố cáo của mình. Đã có những vụ việc được người dân kịp thời phát hiện và báo cáo lên UBND xã để kịp thời có biện pháp xử lý.

 

Hàng năm, anh tham mưu cho UBND xã triển khai tốt việc thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đối với người có nghĩa vụ kê khai theo quy định hiện hành. Tham gia xây dựng, kiểm tra, rà soát, tham mưu cho UBND xã xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện Luật PCTN. Đồng thời, giúp UBND xã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Anh chia sẻ: “Đây là lĩnh vực nhạy cảm nên nhiều khi bị người này, người kia ghét nhưng ngược lại, mình lại rất được bà con yêu mến, tin tưởng. Có vấn đề gì bức xúc hay cần sự trợ giúp về pháp lý, bà con đều tìm đến mình, đó là điều rất đáng trân trọng”.

 

Đánh giá về những đóng góp của anh Bình, đồng chí Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Do Nhân cho biết: “Do Nhân là xã vùng sâu của huyện, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức ở xã còn hạn chế. Xác định rõ điều này, đồng chí Đinh Thanh Bình đã tham mưu giúp UBND xã ban hành các văn bản, kế hoạch phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và thực tế. Nhờ đó, công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai và thực hiện một cách bài bản, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng quy định của pháp luật”.

 

Không chỉ có nhiều đóng góp thiết thực trong triển khai công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ở cương vị nào anh Bình cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao và được các cấp khen thưởng. Liên tục nhiều năm liền anh đạt chiến sỹ thi đua cơ sở và được UBND huyện Tân Lạc tặng nhiều giấy khen.

 

                                                                             

 

                                                                            Viết Đào (CTV)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục