Các sản phẩm dệt may thổ cẩm từ cơ sơ sở gia công của CCB Lò Thị Xiền đã được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đem lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm.

Các sản phẩm dệt may thổ cẩm từ cơ sơ sở gia công của CCB Lò Thị Xiền đã được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đem lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm.

(HBĐT) - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Một trong những tấm gương đó là CCB Lò Thị Xiền, xóm Tòng Đậu, xã Tòng Đậu (Mai Châu).

Nhập ngũ tháng 8/1978 với nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Tây Bắc tại tỉnh Lai Châu, đến tháng 11/1981 xuất ngũ trở về địa phương. Thời gian đầu, cuộc sống của gia đình CCB Lò Thị Xiền gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với bản chất của người lính Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, CCB Lò Thị Xiền luôn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm hay rồi mạnh dạn trao đổi với anh em, bạn bè, đồng đội. Từ những đồng vốn ít ỏi chắt chiu được, CCB Lò Thị Xiền đã quyết định theo nghề gia công hàng thổ cẩm mang đi bán tại các phiên chợ trên địa bàn huyện. Đi lên từ gian khó, từ đó đến nay bà đã quen dần với những bạn hàng mua bán, trao đổi kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng như ở một số thị trường trong và ngoài nước. Sản phẩm dệt may thổ cẩm do cơ sở của bà sản xuất hấp dẫn du khách. Nhất là với khách nước ngoài đến thăm quan, du lịch tại huyện Mai Châu.

 

Không chỉ dừng lại ở mô hình kinh doanh may gia công hàng thổ cẩm truyền thống của dân tộc Thái, CCB Lò Thị Xiền tiếp tục nghiên cứu để gia công các mặt hàng theo truyền thống của một số dân tộc khác phù hợp với thị hiếu của khách hàng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương như các mặt hàng thêu dây tay áo của dân tộc Mông, khăn thổ cẩm, túi, bộ váy áo, chăn gối, đệm của dân tộc Mường, Dao... Những sản phẩm đó, hàng năm đem lại nguồn thu từ 500 - 600 triệu đồng cho gia đình CCB Lò Thị Xiền. Từ những thành công trên, CCB Lò Thị Xiền tiếp tục nhân rộng với mục đích tuyên truyền cho hội viên và nhân dân tích cực đầu tư, chuyển đổi phát triển kinh tế gia đình theo hướng kinh doanh dịch vụ, du lịch nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói - giảm nghèo và đóng góp một phần vào công cuộc kiến thiết, phát triển kinh tế, xây dựng NTM, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ở địa phương.

 

Từ những kết quả đạt được, CCB Lò Thị Xiền đã vinh dự được Hội CCB huyện Mai Châu tặng danh hiệu CCB gương mẫu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2009 - 2014. Gia đình CCB Lò Thị Xiền được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2010 - 2015.

 

                                                           

 

 

                                                   Thu Hường (Đài Mai Châu)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục