(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thành, thôn Ao Kềnh, xã Liên Sơn (Lương Sơn) vừa đón nhận niềm vui lớn khi được bàn giao ngôi nhà "Đại đoàn kết” vững chãi rộng hơn 32 m2, trị giá 80 triệu đồng. Mùa đông tới, bà không còn phải lo ở trong ngôi nhà cũ xuống cấp, gió lùa. Niềm mong mỏi bấy lâu của người phụ nữ thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã đã trở thành hiện thực. "Với hoàn cảnh neo đơn, nếu không có sự hỗ trợ của Quỹ "Vì người nghèo”, Hội Thiện nguyện vùng Nam Lương Sơn và chi bộ, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, trưởng thôn, họ hàng, thôn xóm từ ngày công lao động đến tiền mặt, đồ dùng, tôi không thể có nhà tử tế để ở” - bà Thành chia sẻ.



Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Hợp Tiến (Kim Bôi).

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Phong trào đã huy động, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia.

Với tinh thần tương thân, tương ái, các cơ quan, đơn vị, địa phương  tích cực thi đua xây dựng mô hình sinh kế giảm nghèo và giảm nghèo bền vững theo phương thức cho "cần câu”. Đồng thời, tập trung hỗ trợ địa bàn nghèo, tăng cường giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Phong trào đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, tình cảm của cộng đồng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu. Nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm đã đồng hành chung tay giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đặng Bích Ngọc cho biết: Quỹ "Vì người nghèo” do MTTQ phát động đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo Nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong 5 năm (2015 - 2019), quỹ cấp tỉnh, huyện đã nhận được 37,928 tỷ đồng ủng hộ. Việc sử dụng quỹ theo đúng quy chế, công khai, minh bạch, dân chủ; MTTQ tỉnh đã phân bổ cho MTTQ các huyện, thành phố, các tổ chức thành viên xây nhà cho hộ nghèo để an cư, lạc nghiệp. Từ nguồn quỹ đã giúp nhiều hộ nghèo có nhà ở kiên cố. Ngoài ra, hỗ trợ hộ nghèo mua vật tư, công cụ sản xuất, cây, con giống; hỗ trợ học sinh nghèo đi học; xây dựng các công trình thiết yếu cho cộng đồng nghèo như cầu dân sinh, trường, lớp học..., đặc biệt là các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2016 - 2020, trên 6.000 hộ nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà. 100% người dân thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số sống tại khu vực có điều kiện KT-XH khó khăn, người dân sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn được hỗ trợ mua thẻ BHYT. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt khoảng 95,1%. Huy động được khoảng 6.000 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo bền vững, trên 29.000 lượt hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,38% năm 2015 còn 11,36% năm 2019, dự kiến đến hết năm 2020 giảm còn 8,56%.

Thực hiện gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh đã tổ chức thực hiện, tính đến 31/5 hỗ trợ cho 216.788 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo 162.591 triệu đồng. Chương trình tín dụng ưu đãi tiếp tục được tăng cường để hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm.

Từ phong trào thi đua chung sức vì người nghèo đã, đang cho thấy sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng với người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục