(HBĐT) - Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh không chỉ nêu gương sáng trong lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, đời sống văn hóa ở khu dân cư... mà còn phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Qua đó, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của NCT trong cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH địa phương.


Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi tỉnh thăm hỏi, động viên hội viên xã Bắc Phong (Cao Phong).

Toàn tỉnh hiện có 104.334 hội viên NCT. Những năm qua, Hội NCT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng”; phát huy vai trò NCT trong xây dựng NTM, đô thị văn minh; thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia giữ gìn ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trí Thêm, hội viên NCT khu 4, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là tấm gương NCT điển hình tiêu biểu. Tuổi đã gần 70 nhưng ông Thêm vẫn tâm huyết, tận tụy, nhiệt tình với công việc, gương mẫu trong đạo đức, lối sống. Hiện, ông Thêm được Nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu, đồng thời, đảm nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập từ tháng 7/2020 với 53 thành viên. Ngay sau khi đi vào hoạt động, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng nguồn quỹ 50 triệu đồng để hỗ trợ, giúp hội viên nghèo hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế.

Ông Thêm chia sẻ: "Phát huy vai trò của NCT trong cộng đồng dân cư, tôi luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hăng hái thi đua thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Hàng năm xây dựng nhiều nguồn quỹ để hỗ trợ người nghèo, chăm sóc NCT, khuyến học... Từ năm 2019 đến nay đã trao tặng 18 sổ tiết kiệm cho người có công, hộ chính sách... Với những kết quả đó, Chi bộ khu 4 nhiều năm liền được công nhận là chi bộ TSVM tiêu biểu, khu dân cư văn hóa tiêu biểu 5 năm liên tiếp”.

Những năm qua, phát huy vai trò "Tuổi cao - Gương sáng", hội viên Hội NCT trong tỉnh luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hội viên NCT tham gia công tác ở các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, Hội Khuyến học, tổ hòa giải... Hội NCT các cấp tích cực phát huy vai trò tuyên truyền sâu rộng đến từng hội viên, gia đình và Nhân dân gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ... Trong các kỳ đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, NCT luôn tích cực vận động con cháu, người thân tham gia một cách có trách nhiệm... Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, cán bộ, hội viên NCT phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, thiết thực, cụ thể xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội.

Toàn tỉnh hiện có 11.236 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải…; trên 30.000 NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Toàn hội có 1.831 người được công nhận NCT làm kinh tế giỏi. Trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, hội viên NCT các cấp đã hiến 460.000 m2 đất, đóng góp 125.800 ngày công lao động, ủng hộ tiền xây các công trình hạ tầng thiết yếu.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 31 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, trong đó, 21 CLB thành lập theo dự án VIE070 "Hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam”; 10 CLB được thành lập ngoài dự án. Các CLB thu hút 1.600 thành viên tham gia với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Tiến sĩ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: "Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội NCT tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng”. Thực hiện 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội về chăm sóc, phát huy vai trò NCT và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Kịp thời khen thưởng những mô hình sáng tạo, cá nhân tiêu biểu nhằm động viên, khích lệ để nhân rộng. Đẩy mạnh xây dựng quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” các cấp hàng năm. Góp phần làm tốt công tác chăm sóc, phát huy tối đa vai trò, tầm quan trọng của NCT trong cộng đồng xã hội, đồng thời, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương”.


Đức Anh


Các tin khác


Thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về triển khai công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Công an huyện Cao Phong: Ra mắt mô hình dân vận khéo “Con nuôi Công an xã”

Ngày 27/3, Công an huyện Cao Phong tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo "Con nuôi Công an xã” do Công an các xã, thị trấn phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện tham mưu triển khai, thực hiện.

Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục