(HBĐT) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lạc Thủy là huyện giáp ranh với tỉnh Hà Nam - nơi bùng phát chùm ca bệnh Covid-19. Mới đây, trên địa bàn huyện có ca dương tính với SARS-CoV-2. Cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch (PCD), UB MTTQ huyện đã phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác, tích cực PCD.


MTTQ huyện Lạc Thủy phối hợp với các đoàn thể động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp, chủ trương của Ban chỉ đạo quốc gia, tỉnh, huyện về PCD Covid-19. Đặc biệt, phát huy vai trò của các tổ tự quản, Tổ Covid-19 cộng đồng, Ban công tác mặt trận cơ sở, chi hội, đoàn thể và chức sắc, người có uy tín trong vận động Nhân dân tích cực tham gia PCD tại khu dân cư. Thường xuyên thông tin tình hình, diễn biến và các thông điệp PCD. Giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp công dân từ nơi khác, nhất là từ vùng dịch về địa bàn, các trường hợp vi phạm quy định PCD; hướng dẫn thực hiện khai báo và cách ly y tế đầy đủ... Công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức như: Phát tờ rơi đến các hộ dân, phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, loa tại các khu dân cư, mạng xã hội… Qua tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và tự giác tham gia, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị trong PCD. 

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện Bùi Thị Phương Loan cho biết: Để có thêm nguồn lực hỗ trợ công tác PCD, UB MTTQ huyện đã phát động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ PCD Covid-19 và hướng dẫn MTTQ cấp cơ sở hưởng ứng. Tổ chức tiếp nhận ủng hộ, kịp thời triển khai công tác hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các đơn vị làm nhiệm vụ PCD, khu vực cách ly, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh công khai, đúng đối tượng.

Đáp lại lời kêu gọi của UB MTTQ huyện, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân chung tay ủng hộ công tác PCD. UB MTTQ huyện đã tiếp nhận trên 3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ PCD Covid-19. Từ nguồn quỹ đã trích 275 triệu đồng hỗ trợ hoạt động PCD cho 55 khu dân cư tại 5 xã, thị trấn với mức 5 triệu đồng/khu; hỗ trợ các chốt kiểm soát PCD; mua trang thiết bị y tế như bộ kist test nhanh, giường nằm…  Các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã triển khai công tác hỗ trợ PCD bằng những hoạt động thiết thực, như: Tổ chức chương trình "Bếp ăn 0 đồng”, "Hộp cơm tình nguyện chia sẻ yêu thương”, "Triệu chai nước, triệu lời chúc tuyến đầu chống dịch”, những chuyến xe vận chuyển hàng miễn phí…

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ PCD Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, UB MTTQ huyện đã phát động tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong toàn huyện. Chỉ trong thời gian ngắn, UB MTTQ huyện đã tiếp nhận được trên 52 triệu đồng, trên 9 tấn gạo, 1.255 thùng mì tôm, 3.050 kg gà Lạc Thủy cấp đông, trên 3 tấn măng tươi, với tổng trị giá trên 845 triệu đồng. Ngoài ra, UB MTTQ huyện phát động quyên góp ủng hộ hàng hóa (gạo, rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm khác) trị giá trên 150 triệu đồng hỗ trợ PCD tại Thủ đô Hà Nội.

Cùng với đó, UB MTTQ huyện tiếp nhận, phân bổ nguồn hàng, tiền từ UB MTTQ tỉnh phục vụ công tác PCD Covid-19 kịp thời, minh bạch. Trong đó, đã tiếp nhận, phân bổ 4.750 chiếc khẩu trang, 65 kính chống giọt bắn, 90 bộ quần áo bảo hộ, 532 triệu đồng, 300  kg gạo. 

Với những hoạt động ý nghĩa, MTTQ huyện Lạc Thủy đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sẻ chia của cả cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đồng thuận, cùng quyết tâm vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, tiến tới chiến thắng dịch bệnh.  

Cẩm Lệ


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục