(HBĐT) -  Sáng 29/11, tại xã Yên Trị (Yên Thủy), UB MTTQ tỉnh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, huyện Yên Thủy tổ chức truyền thông về bảo vệ môi trường (BVMT) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho trên 60 cán bộ cơ sở xóm, xã của 2 xã Yên Trị và Hữu Lợi.

 


Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, huyện Lạc Thủy, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khánh thành đường giao thông nông thôn tại thôn Rộc Trụ, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy).

Đại diện Sở TN&MT, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã thông tin về thực trạng vấn đề môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh hiện nay nói chung và tại huyện Yên Thủy nói riêng; tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM; những văn bản, quy định, hướng dẫn về BVMT, thu gom và xử lý chất thải… Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã truyền đạt những giáo lý của Phật giáo trong việc BVMT sống đối với con người. Từ đó, kêu gọi mọi người dân, phật tử đều có trách nhiệm BVMT để cuộc sống được an lành, nhất là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, những hạt nhân ở cơ sở…  

Nhân dịp này, các đại biểu đã khánh thành công trình đường bê tông xóm Tích, xã Yên Trị. Đoạn đường hoàn thành sau 20 ngày thi công với chiều dài 307 m, rộng 3 m, dày 16 cm; tổng kinh phí thực hiện trên 127 triệu đồng với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Trong đó, có sự hỗ trợ của UB MTTQ tỉnh, nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Sở TN&MT, xã Yên Trị, Công ty CP Tư vấn tài chính Hoàng Hải (TP Hồ Chí Minh) và Nhân dân địa phương đóng góp ngày công.

* Chiều cùng ngày, lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, huyện Lạc Thủy, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức khánh thành đường giao thông nông thôn tại cụm dân cư Hòn Đá Vuông, thôn Rộc Trụ, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy). Tuyến đường bê tông dài 135 m được hoàn thành với tổng trị giá gần 114 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và sự đóng góp của Nhân dân trong thôn.

Sau đó, các đại biểu đã thăm, kiểm tra công tác khoan giếng cho các hộ gia đình khó khăn tại cụm dân cư Đồng Mai, thôn Suối Tép, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy). Đây là khu tái định cư của các gia đình di chuyển từ vùng sạt lở Tân Mai, Phúc Sạn (Mai Châu) về. Kinh phí hỗ trợ khoan giếng 50 triệu đồng được trích từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục