Đoàn viên, thanh niên xóm Nam Hạ, xã Nam Thượng (Kim Bôi) ra quân làm vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm.

Đoàn viên, thanh niên xóm Nam Hạ, xã Nam Thượng (Kim Bôi) ra quân làm vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm.

(HBĐT) - Từ năm 2011 đến nay, với những nỗ lực trong thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng NTM, huyện Kim Bôi đã có 4 xã đạt tiêu chí gồm: Kim Bình, Bắc Sơn, Nam Thượng, Trung Bì. Công tác bảo vệ môi trường đã nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và cả cộng đồng.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, để từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân, huyện đã mở 35 lớp tập huấn kiến thức về môi trường với 2.100 lượt người, thành phần chủ yếu là đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tham gia. Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua hình thức truyền thông pa nô, áp phích, tờ rơi. Hiện, trên địa bàn đã bố trí lắp đặt 8 bảng panô lớn, 120 panô nhỏ tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại các trục đường giao thông chính. Các cuộc mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới vào tháng 6 hàng năm cũng là dịp các địa phương ra quân đồng loạt triển khai hoạt động bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM.

 

Đến nay, trên địa bàn đã quy hoạch điểm xây dựng bãi rác, sửa chữa và xây dựng được 7 điểm chôn lấp, xử lý rác thải tại các xã, cụm xã, bao gồm: Tú Sơn, Bắc Sơn, Đông Bắc, Hạ Bì, Trung Bì, Nam Thượng, Kim Bình. Đồng thời, thành lập 1 HTX vệ sinh môi trường thu gom và xử lý rác thải tại các xã: Tú Sơn, Đông Bắc, Hạ Bì, Vĩnh Tiến, Kim Bình và thị trấn Bo. Tại các xã: Nam Thượng, Trung Bì, Bắc Sơn đã thành lập tổ thu gom do Hội phụ nữ xã hoặc thôn, xóm trực tiếp đảm nhận. Bình quân mỗi ngày, tổng lượng rác thải được thu gom, xử lý đạt 8 tấn, trong đó khoảng 60% được xử lý bằng phương pháp đốt, còn lại là chôn lấp.

 

Bên cạnh đó, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường như quản lý, thu gom và xử lý rác thải ở các xã có chuyển biến tích cực qua các phong trào trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom và xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Hiện, trên địa bàn có 33 công trình cấp nước sinh hoạt vệ sinh đang hoạt động phục vụ cho hơn 7.000 người hưởng lợi trực tiếp, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn đạt trên 80%, tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đã nâng lên 60%. Trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã quan tâm thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đình chỉ hoạt động của các cơ sở sản xuất ảnh hưởng đến môi trường.

 

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Kim Bôi phấn đấu có thêm 7 xã về đích NTM, cụ thể là Hợp Kim - năm 2016, Hạ Bì - năm 2017, Kim Bôi - năm 2018, Vĩnh Đồng, Sơn Thủy - năm 2019, Thượng Bì, Sào Báy - năm 2020. Để gỡ khó trong thực hiện tiêu chí môi trường, nhất là lĩnh vực quản lý chất thải, huyện đã và đang hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải khu dân cư kết hợp với xây dựng đường giao thông. Về chất thải sinh hoạt, sẽ tập trung đầu tư xây dựng điểm xử lý rác thải theo khu vực cụm xã nhằm tránh đầu tư dàn trải, không cần thiết, đồng thời vận động nhân dân thu gom rác trước khi chuyển cho các HTX, tổ thu gom đem đi xử lý.

 

                                                                             Bùi Minh

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
PGS.TSKH Nguyễn Tác An
Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều nơi trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Sử dụng tiền Formosa bồi thường đạt hiệu quả cao nhất

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Chính phủ với lãnh đạo 63 tỉnh, TP chiều 1-7.

Mô hình hố rác gia đình tại thôn Chéo Vòng

(HBĐT) - Hiện tượng vứt rác bừa bãi dọc hai bên quốc lộ 21 đã hoàn toàn chấm dứt, thay vào đó là khung cảnh xanh - sạch - đẹp trên mỗi tuyến đường, ngõ xóm của thôn Chéo Vòng, xã Lạc Long (Lạc Thủy). Chuyển biến tích cực đó chính là từ mô hình hố rác gia đình đang được người dân nơi đây hưởng ứng.

Formosa nhận trách nhiệm gây cá chết ở miền Trung

Chiều 30-6, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp báo công bố nguyên nhân sự cố cá chết ở miền Trung. Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp báo

Thị trấn Mai Châu tập trung phát triển không gian đô thị

(HBĐT) - Thị trấn Mai Châu (Mai Châu) có không gian tương đối nhỏ hẹp, phần nào dẫn đến hạn chế phát triển KT-XH. Do đó, một trong những mục tiêu quan trọng của huyện trong những năm tới là mở rộng không gian khu vực thị trấn, xứng tầm là trung tâm của huyện. Tháng 5/2016, huyện Mai Châu đã công bố quyết định phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Mai Châu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Kiên quyết đình chỉ cơ sở không an toàn phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành liên quan trong thời gian tới phải xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Huyện Lạc Sơn dành 8,5 tỷ đồng cứng hóa đường giao thông nông thôn

(HBĐT) - 6 tháng qua, bằng các nguồn vốn, huyện Lạc Sơn đã cứng hóa được 2 km đường láng nhựa, 14 km đường bê tông xi măng, nâng tổng số km đã cứng hóa lên 496,82/2.122,26 km, bằng 24%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục