Lũ bùn tại Quảng Ninh

Lũ bùn tại Quảng Ninh

Đến sáng nay 6-7, mưa áp thấp vẫn tăng cường và kéo dài nhiều giờ ở Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác ở Bắc bộ. Tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có 1 nạn nhân thiệt mạng do kè sập.

 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày 6-7 còn một lượng mưa lớn tiếp tục đổ xuống Hà Nội và Bắc bộ, lũ trên các sông ở miền Bắc đang lên nhanh.

 Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến tối qua mưa lớn đã làm ngập nhiều khu vực tại TP Cẩm Phả và TP Hạ Long, nhiều khu dân cư chìm trong nước, một số khu vực kè, đường giao thông bị sạt lở. Trên đảo Cô Tô, lượng mưa lên tới 260mm. Quốc lộ 18 vào cảng Cái Lân bị ngập và sạt lở taluy, cống bị tắc do công trường FLC đang thi công, đây là nơi tiêu thoát nước của một phần TP Hạ Long.

Đến nửa đêm 5-7 và sáng nay, nước ngập ở TP Hạ Long vẫn chưa rút, hàng trăm hộ gia đình phải khẩn trương di chuyển đồ đạc, vật dụng điện tử trong đêm để tránh thiệt hại. Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều hộ dân ở tổ 51, khu 5, phường Cao Thắng phải sơ tán để tránh nước lụt. Lực lượng bộ đội thuộc Lữ đoàn 170 Hải quân phải tổ chức giúp người dân di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực bị ngập.

Đêm 5-7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long có mặt tại các khu vực bị ngập nặng ở TP Hạ Long để chỉ đạo khắc phục sự cố mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của UBND TP Hạ Long, một số nơi trên địa bàn bị ngập sâu 1m, các khu vực tập trung đông dân cư và phương tiện như khu du lịch Bãi Cháy, khu công nghiệp Cái Lân, khu vực phường Bạch Đằng… bị ngập và ùn tắc. Tại tổ 10, khu 1, phường Hòn Gai, mưa lũ đã làm sập kè giao thông đổ vào gian bếp làm anh Trần Văn Thanh, sinh năm 1964 bị thiệt mạng. Một phụ nữ bị thương do nước cuốn trôi xuống cống tiêu thuộc khu 3, phường Giếng Đáy và được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Giếng Đáy.

 

 

                      Mưa lũ tại Quảng Ninh

 

 

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu tập trung giúp người dân ứng phó mưa lũ, không để cống tiêu thoát nước bị tắc nghẽn, giao thông ùn tắc.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tại khu vực Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang… cũng có mưa to đến rất to từ đêm qua đến sáng nay. Tính đến sáng 6-7, một số nơi đã có lượng mưa lớn như TP Cao Bằng: 80mm; Trùng Khánh (Cao Bằng): 110mm; Hà Đông (Hà Nội): 40mm…

Chiều tối và đêm nay, mưa lớn sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc bộ và Thanh Hóa, đặc biệt là các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa và khu vực đồng bằng Bắc bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) sẽ có mưa to đến rất to. Ngoài ra, trên khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển bắc và giữa biển Đông  có mưa rào, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. 

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, mặc dù tại các khu vực như Bãi Cháy, Cô Tô, Móng Cái… đã ghi nhận được lượng mưa kỷ lục tuy nhiên không có dấu hiệu lặp lại trận lụt lịch sử tại tỉnh Quảng Ninh như năm 2015. Ông Lê Thanh Hải khẳng định đợt mưa này được dự báo sẽ kết thúc vào ngày 7-7 với tổng lượng mưa cả đợt 50-150mm, có nơi trên 200mm.

 

 

                                                                               Theo SGGP

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục