Chiều tối nay (18/10), tại Hải Phòng đã xuất hiện mưa nhỏ, gió bắt đầu mạnh dần lên. Tại đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10.

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 7 giật cấp 16 có thể đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh vào sáng sớm mai (19/10). Tuy nhiên, chiều tối nay (18/10), tại Hải Phòng đã xuất hiện mưa nhỏ, gió bắt đầu mạnh dần lên.

 

Lực lượng Biên phòng Hải Phòng cho biết, tại đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; đảo Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7…

Tại những khu vực ven biển Hải Phòng, theo quan sát của phóng viên, công tác phòng chống bão số 7 đã được người dân chủ động triển khai. Theo ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng), Đồ Sơn là địa bàn thường bị ảnh hưởng lớn nhất do bão, do đó quận đã huy động trên 1.500 người, 150 phương tiện các loại… tham gia phòng chống bão.

 

Ngư dân Hải Phòng chằng chống tàu cá tránh bão

Bắt đầu từ sáng nay, UBND quận đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ quân đội; 60 đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ hỗ trợ nhân dân 2 phường Minh Đức và Hợp Đức thu hoạch lúa mùa phòng tránh thiệt hại do bão gây ra.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Thượng tá Nguyễn Văn Hoán, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đồ Sơn cho biết, lực lượng Biên phòng đã kêu gọi tàu thuyền qua máy cầm tay của các thuyền trưởng.

Đến nay, toàn bộ 280 phương tiện với 1.089 người thuộc địa bàn quận Đồ Sơn quản lý đã cập bến an toàn. Hiện số phương tiện của địa phương khác như Đà Nẵng, Thanh Hóa, Huế… tránh trú tại cảng cá số 1, số 2 của phường Ngọc Hải là 117 phương tiện, với 330 người. Trong số này có người già, trẻ em, phụ nữ là lao động và sinh sống trên tàu cá.

Tổ công tác Biên phòng cũng đã dùng xuồng ra kêu gọi người dân ở các chòi ngao, và đến 12h trưa nay tất cả hơn 20 người đã được đưa vào bờ an toàn. Đơn vị cũng đã hướng dẫn bà con chằng buộc tàu thuyền, tuần tra trên bờ, dưới nước, bảo vệ tài sản của bà con.

“Dự kiến đêm nay và sáng mai bão sẽ về, chúng tôi đã tham mưu cho UBND quận là hiện còn 16 trẻ em và 34 phụ nữ và người già được di dời về UBND phường Ngọc Hải, để đảm bảo an toàn” – Thượng tá Nguyễn Văn Hoán cho biết thêm.

 

Bắt đầu từ 12h trưa nay, TP Hải Phòng đã thực hiện cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi khai thác thủy sản. Sau thời gian này, sẽ thực hiện cưỡng chế.

 

Trước đó, UBND TP Hải Phòng đã ra thông báo khẩn cấp ứng phó với bão số 7. Trong đó nhấn mạnh dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống bão.

Tổ chức di dân ra khỏi vùng xung yếu (các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, các khu nhà cũ yếu, các khu du lịch biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, các chòi canh thủy sản, ô lồng thủy sản) trước 17h ngày 18/10. Các lực lượng vũ trang ứng trực 100% quân số, có kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó khi cần thiết…./.

                                                                                                  

 

 

                                                                                                Theo VOV.VN

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục