(HBĐT) - Đồng chí Bùi Ngọc Thảo, Chủ tịch UBND xã Hạ Bì (Kim Bôi) cho biết: Là xã thuần nông, điều kiện phát triển kinh tế còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đời sống của người dân Hạ Bì chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Vì thế, trong hành trình xây dựng NTM, xã phải đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự đồng lòng của nhân dân, xã Hạ Bì đã đạt được một số thành tựu trong lộ trình xây dựng NTM. Tính tới thời điểm hiện tại, xã đã hoàn thành 15 tiêu chí xây dựng NTM. Mục tiêu trong năm 2017, xã hoàn thiện 4 tiêu chí còn lại là: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo và y tế.
Xã Hạ Bì (Kim Bôi) đưa giống dưa chuột Nhật vào sản xuất, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM.
Hiện tại, xã Hạ Bì có 1.558 hộ, trong đó 1.346 hộ có nhà ở kiên cố, đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, tương đương với 86,3%. 100% hộ được sử dụng điện thường xuyên. Ngoài ra, với vị trí thuận lợi gần quốc lộ, việc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn luôn được chính quyền đặt lên hàng đầu. Theo đó, tính đến năm 2016, toàn xã có 12,6 km đường giao thông bê tông, cứng hóa hơn 15.000 m kênh mương nội đồng. Qua đó, tạo điều kiện tốt hơn cho bà con giao thương hàng hóa.
Chủ tịch UBND xã Bùi Ngọc Thảo chia sẻ: Cấp ủy Đảng, chính quyền xã luôn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ, mục tiêu lâu dài, có tác động lớn đến đời sống nhân dân. Vì thế, ngay từ những ngày đầu triển khai, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình cùng chung tay xây dựng NTM với phương châm “Xây dựng NTM từ mỗi gia đình, mỗi người dân”. Theo đó, nhiều hộ dân đã đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM. Đặc biệt, có 5 hộ hiến đất thổ cư để mở đường giao thông nông thôn với diện tích 300 m2; trên 150 hộ hiến 7.400 m2 đất ruộng làm đường giao thông nội đồng. Các thôn đã huy động hàng nghìn ngày công lao động và đóng góp đá, cát, sỏi trị giá trên 2 tỷ đồng xây dựng hệ thống mương thủy lợi, đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Xã xác định phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã có 338,99 ha đất nông nghiệp, trong đó, 264 ha đất 2 vụ lúa, còn lại là đất màu. Do tích cực đưa giống mới vào sản suất, thâm canh nên năng suất, sản lượng cây trồng đạt cao. Điển hình hiện nay, xã thực hiện song song 2 mô hình: trồng cỏ VA 06 và trồng dưa chuột Nhật. Các mô hình phù hợp đất đai, đạt năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt.
Năm qua, xã hỗ trợ người dân kinh phí mua sắm nông cụ làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp gồm 10 máy bừa và 31 máy cắt cỏ; hỗ trợ nông dân 140 triệu đồng trồng cỏ chăn nuôi. Ngoài ra, xã có 3 hộ nghèo được hỗ trợ nhà đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng/hộ. Ngân hàng CSXH huyện giúp 555 hộ nghèo và cận nghèo vay 11.844 triệu đồng để chăn nuôi và phát triển sản xuất. Đồng thời 380 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ học tập 342 triệu đồng.
Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Thường khẳng định: Từ khi triển khai xây dựng NTM, đời sống của bà con được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 21 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,21%. Đảng bộ, chính quyền xã không ngừng đổi mới, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế. Việc lựa chọn mô hình TTCN, dịch vụ - du lịch, phát triển làng nghề sẽ là hướng chủ đạo của xã trong thời gian tới.
Đồng Hương
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.