(HBĐT) - Với sự vào cuộc của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các địa phương trong tỉnh, đã góp phần nâng cao ý thức của người dân, đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.


Đoàn viên thanh niên huyện Cao Phong cùng cán bộ ngành Điện tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cho người dân xóm Bảm, xã Tây Phong. 

Những năm qua, ở nhiều khu vực trong tỉnh vẫn còn tồn tại tình trạng người dân trồng cây cối gây ảnh hưởng đến hàng lang an toàn lưới điện. Đồng chí Đường Hồng Hải, Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hòa Bình cho biết: Việc vi phạm hành lang lưới điện không chỉ ảnh hưởng đến sự vận hành ổn định, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho Nhân dân, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Thực tế, những năm trước đây, toàn tỉnh có khoảng 2.000 điểm vi phạm về hành lang an toàn lưới điện, trong đó đa số là trồng cây cối trên hành lang lưới điện. Từ những vi phạm này đã gây ra nhiều sự cố chập, cháy điện, gây thiệt hại đến hạ tầng lưới điện, làm mất điện, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sản xuất của người dân. Những năm qua, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đặc biệt năm 2019, Công ty Điện lực Hòa Bình ký kết với Tỉnh Đoàn quy chế phối hợp về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền về tiết kiệm điện đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh còn 39 điểm vi phạm về hành lang an toàn lưới điện.

Hiện nay, Điện lực Cao Phong đang quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn huyện Cao Phong, Tân Lạc, xã Ba Khan cũ (Mai Châu) và một số xóm thuộc TP Hòa Bình, với 380 km đường dây trung thế, hạ thế là 580 km, tổng số 36 nghìn khách hàng. Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Cao Phong tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, vì hành lang lưới điện bị đe dọa bởi nhiều loại cây cối. Đồng chí Bùi Viết Trường, Phó Giám đốc Điện lực Cao Phong cho biết: Nhiều năm qua, ở một số xã vẫn xảy ra tình trạng bà con trồng cây keo, tre, luồng trên các tuyến đường dây trung áp. Đây là những loại cây phát triển nhanh, nên đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến an toàn lưới điện. Để giải quyết vấn đề này, đơn vị đã phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân chỉ nên trồng những loại cây có chiều cao dưới 4 m. Hiện nay, thấy được những mối nguy hiểm tiềm ẩn từ thực trạng vi phạm hành lang lưới điện, ĐVTN các xã, thị trấn đã tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân, vận động Nhân dân tự giác chặt tỉa cây cối gây ảnh hưởng đến lưới điện.

Cuối tháng 6 vừa qua, tại xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong), ĐVTN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền đến người dân về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tham gia cùng ngành Điện chặt, tỉa cây cối tì đè lên lưới điện. Sau khi được tuyên truyền, các hộ dân tại xóm Bảm đều vui vẻ tỉa cành cây gây ảnh hưởng đến lưới điện. Đồng chí Bùi Thị Thanh Nhàn, Bí thư Huyện đoàn Cao Phong chia sẻ: Trước khi chưa có quy chế phối hợp với ngành Điện, ĐVTN chủ yếu dọn dẹp vệ sinh ở các tuyến đường, chứ chưa ý thức được về an toàn hành lang lưới điện. Sau khi có quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiện của ĐVTN trong bảo vệ hành lang lưới điện. Theo đó, vào ngày "Chủ nhật xanh”, các Đoàn xã, thị trấn vừa tổ chức cho ĐVTN phát quang đường làng, ngõ xóm, vừa chặt tỉa cây cối đe dọa đến an toàn lưới điện.

Có thể nói, trước thực trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn còn xảy ra, mà nguyên chính do nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ, thì sự vào cuộc của ĐVTN có ý nghĩa quan trọng. Lưới điện được đảm bảo an toàn không chỉ cung cấp điện liên tục, ổn định, mà còn tránh được các nguy cơ về sự cố điện có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của con người.

Viết Đào

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục