(HBĐT) - Với mong muốn chung tay, góp sức bảo vệ môi trường (BVMT) xanh, sạch, đẹp, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn huyện Lạc Thủy đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo nên phong trào mạnh mẽ trong thanh niên, góp phần cải thiện môi trường sống trên địa bàn.


Đoàn viên thanh niên xã Hưng Thi (Lạc Thủy) phối hợp các ngành, đoàn thể làm sân vui chơi cho thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lâm, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác BVMT, hàng năm, BTV Huyện Đoàn xây dựng, triển khai các kế hoạch chuyên đề về thực hiện công tác tuyên truyền, tham gia BVMT tới các cấp bộ Đoàn trong huyện. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động, xây dựng mô hình BVMT phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Thông qua các chiến dịch như: "Tháng thanh niên”, "Chiến dịch tình nguyện hè”, "Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”, hay các chương trình: "Ngày Chủ nhật xanh”, "Ngày thứ Bảy tình nguyện” đã tạo nên phong trào mạnh mẽ về BVMT. Từ đó, các cơ sở Ðoàn ra quân dọn vệ sinh khu dân cư, nơi công cộng, cơ quan, công sở, tạo cảnh quan sạch, đẹp. Trong những lần ra quân, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xử lý những "điểm đen" về môi trường, nhiều người dân cùng tham gia dọn dẹp. Từ các chiến dịch, chương trình của Đoàn, đã thu gom hàng chục tấn rác thải; xóa các biển quảng cáo sai quy định; tổ chức trồng mới và tu bổ 33,5 km hệ thống đường hoa, đường cây thanh niên; xây 89 bể thu gom rác thải tại các kênh mương;  phát quang đường, nạo vét kênh mương… Bên cạnh đó, xây dựng các công trình dân sinh như: Ánh sáng đường quê, sân khấu nổi, tuyến đường bê tông liên thôn. Hiện, toàn huyện có 120 km công trình ánh sáng đường quê, 35 sân khấu nổi được tu bổ, xây mới, xây dựng 8,5 km tuyến đường bê tông liên thôn… Nổi bật, Huyện Đoàn đã phối hợp Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Đoàn Bộ Khoa học - công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện công trình cầu Đại Đồng, thôn Đại Đồng (xã An Bình) với tổng trị giá 100 triệu đồng. 

Đồng chí Bí thư Huyện Đoàn chia sẻ thêm: Từ đầu năm đến nay, do dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nên nhiều hoạt động của các cơ sở Đoàn cũng bị ảnh hưởng, nhưng các tổ chức Đoàn trong toàn huyện đã nỗ lực, sáng tạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Trồng 15.000 cây xanh cho hộ nghèo, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn và các điểm trường học, trụ sở làm việc của các cơ quan; xây mới 1,5 km đường bê tông liên thôn tại các thôn: Gốc Xanh, Sông Bôi, Đầm Đa (xã Phú Nghĩa), tổng trị giá 64 triệu đồng; xây dựng và đưa vào hoạt động 11 km công trình ánh sáng đường quê, tổng trị giá 137 triệu đồng. Các cơ sở Đoàn phối hợp Hội LHPN tổ chức tu bổ 7 km và xây mới 3,5 km đường hoa thanh niên tại các xã: Hưng Thi, Yên Bồng, Đồng Tâm; phối hợp lực lượng thanh niên Công an huyện, Phòng Tư pháp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ trong Nhân dân… Hiện, tổ chức Đoàn đảm nhận 78 đoạn đường thanh niên tự quản trên toàn huyện. Chương trình nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân bằng việc tự giác tham gia vệ sinh các tuyến đường vào những ngày quy định hàng tháng. 

Với phương châm "Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực BVMT”, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVTN và Nhân dân chung tay BVMT; lên án mạnh mẽ đối với các hành vi thiếu tôn trọng môi trường sống; đưa ý thức BVMT trở thành tiêu chí đánh giá mang tính đạo đức xã hội đối với thanh, thiếu niên; chỉ đạo các Đoàn cơ sở đảm nhận tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện và các đoạn đường thanh niên tự quản; mô hình cơ quan xanh - sạch - đẹp... 

 Hồng Duyên


Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục