Cả nước đang đối mặt với nhiều đợt nắng nóng đến sớm và phổ biến trên diện rộng. Nhiều nơi đang trong vùng báo động đỏ của nguy cơ cháy rừng, hạn hán... Bà Nguyễn Lan Châu - PGĐ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định về diễn biến thời tiết thời gian tới.

 Tình hình trên sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và đặc biệt sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng dữ dội, đỉnh điểm trên diện rộng trong tháng ba, tháng tư tới. Ngay từ đầu năm, TT đã đưa ra nhiều cảnh báo về nền nhiệt độ trung bình cả nước năm 2010 sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm, theo đó diễn biến thời tiết sẽ có nhiều biến cố hơn như hạn hán kéo dài, đe dọa cháy rừng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thủy điện…

Do tác động của El Nino nên nắng nóng xuất hiện sớm hơn mọi năm, bởi thông thường bắt đầu từ cuối tháng ba mới có nắng nóng. Năm nay, ngay trong tháng hai đã có nhiều đợt nắng nóng. Theo dự báo, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta cho đến hết tháng năm.

- Diễn biến của các đợt nắng nóng trong các tháng tới sẽ như thế nào, thưa bà?

- Tình hình thời tiết mùa cụ thể theo từng vùng sẽ được TT tập hợp và đưa ra nhận định vào cuối tháng 3 để tăng cường độ chính xác. Tuy nhiên, với diễn biến trên, tôi cho rằng mật độ các đợt nắng sẽ dày hơn, nền nhiệt độ theo đó tăng dần trong tháng tư, tháng năm này. Hiện tại, đợt nắng tại miền Bắc sẽ kéo dài cho đến khoảng mùng 7 - 8.3, trời sẽ chuyển mát song tiết trời mát mẻ chỉ duy trì khoảng 2 - 3 ngày, sau đó sẽ có đợt nóng mới.

Kiểu thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì, nhiều đợt nắng hơn, xen kẽ các ngày mát mẻ nhiều hơn. Mọi năm còn có các đợt gió mùa, song năm nay trời chỉ dừng ở mức độ chuyển mát, ít xuất hiện gió mùa. Một điểm khác biệt nữa là sự chênh lệch thời tiết giữa ban đêm và ban ngày khá cao, nắng nóng từ trưa và chiều, đến tối trời sẽ mát dần, đặc biệt về đêm. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ đang bước vào mùa khô nên thời tiết nắng nóng dữ dội trên diện rộng.

- Theo bà, lượng mưa trong thời gian tới có được cải thiện hơn không?

- Cuối tháng ba sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa, song lượng mưa không đáng kể và không đủ để tạo thành dòng chảy nhiều. Kết quả đo mực nước trên các sông và dự báo tình hình đến tháng tư cho thấy, dòng chảy trên các sông ở Bắc Bộ rất thấp - thấp hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 45 - 70%.

Nhiều trạm thủy văn mực nước xuống thấp kỷ lục như Phả Lại, đo hôm qua (3.3) chỉ ở mức 5cm. Vào cuối tháng hai vừa qua, nhiều trạm thủy văn mực nước xuống gần ngưỡng 0cm - là mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Lưu lượng dòng chảy thấp tại các sông nên hiện tượng xâm mặn tiếp tục diễn ra tại ĐBSCL với cường độ mạnh. Mức xâm mặn lấn sâu vào đất liền có thể từ 40 - 50km. Diễn biến thời tiết còn khá phức tạp, nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp thông tin trong thời gian tới.

   - Xin cảm ơn bà!

                                                                             Theo Báo Laodong

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục