Chúng tôi thất bại ở thị trường máy ảnh ống kính rời DSLR, theo bà Lê Thị Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT công ty Lê Bảo Minh, nhà phân phối độc quyền sản phẩm máy ảnh Canon tại Việt Nam chia sẻ tại Canon Festival 2010.

 

Sáng 9.9, hàng trăm người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh đã đến tham dự lễ hội công nghệ Canon Festival 2010.

Máy ảnh ống kính rời…vẫn xa xỉ

Trở ngại chính đối với dòng máy ảnh DSLR của Canon tại Việt Nam, đó là giá thành cao so với thu nhập của nhiều người, do đó sản phẩm chưa đưa được đến tay nhiều người tiêu dùng.

Còn với máy chụp ảnh du lịch, máy in, máy photocopy, máy chiếc…thì theo bà Hải, các sản phẩm này, Canon đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Các sản phẩm đó được Canon đánh giá là thành công tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều dòng máy ảnh Canon hàng xách tay có giá thành rẻ hơn hẳn máy ảnh chính hãng, đó cũng là lý do hàng chính hãng không hút khách.

Tại cuộc họp báo sáng 9.9, theo một nghệ sĩ, người bạn của ông 30 năm nay vẫn đang sử dụng máy chụp phim. Bởi một chiếc máy ống kính rời của Canon để đạt được tiêu chí làm nghề có giá thành quá cao, thậm chí lên tới cả trăm triệu đồng.

Trong khi dân trong nghề như ông không phải ai cũng có thể trang bị cho mình máy ảnh chuyên nghiệp của hãng, thì người dùng phổ thông càng khó có thể tiếp cận sản phẩm do thu nhập đa số còn chưa cao.

Canon Festival 2010 nhiều khuyến mại

Vấn đề chất lượng cũng được bàn tới tại buổi họp báo, theo đó chất lượng máy ảnh Canon giảm dần theo từng thị trường từ Malaysia, Singopore tới Việt Nam? Trả lời câu hỏi này, đại diện Canon cho biết các sản phẩm chính hãng đồng đều về chất lượng tại các thị trường. Người tiêu dùng nên chọn mua hàng chính hãng ngoài việc chất lượng được đảm bảo thì còn các chính sách ưu đãi khác cho khách hàng.

Đặc biệt tại Canon Festival 2010, chương trình sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 9-12.9. Canon Festival có nhiều chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng như giảm giá hay mua sản phẩm vào các giờ vàng trong đó một chiếc máy ảnh có thể mua với giá 1USD…, bà Ngọc Hải cho biết.

Ngoài ra, hãng sẽ trình diễn các sản phẩm công nghệ mới nhất như máy chiếc 3D, máy ảnh DSLR có khả năng quay phim HD, máy in công nghệ thân thiện với mội trường… Khách thăm quan cũng có thể tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm độc đáo hay các dòng máy ảnh, máy in… cao cấp khác của Canon

Đại diện Canon cho biết hãng sẽ làm hết sức mình để giảm giá thành sản phẩm. Canon chia ra nhiều phân khúc thị trường từ trung bình đến cao cấp để nhiều người tiêu dùng có cơ hội sở hữu sản phẩm. Ngoài ra, để hấp dẫn người tiêu dùng các sản phẩm chính hãng, Canon sẽ đưa ra chính sách hỗ trợ khách hàng ở riêng thị trường Việt Nam như tăng thời gian bảo hành và sản phẩm kèm nhiều quà tặng có giá trị khác…

 

                                                                                       Theo BLĐ

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục