Hơn một tháng nay, rác thải chất đống tại khu vực cổng chợ Nghĩa Phương gây ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường.

Hơn một tháng nay, rác thải chất đống tại khu vực cổng chợ Nghĩa Phương gây ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường.

(HBĐT) - Hơn 1 tháng qua, ai đi qua cổng chợ Nghĩa Phương (TPHB) đều phải chứng kiến hình ảnh hết sức phản cảm bởi đối diện với cổng chợ là đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường đẹp nhất thành phố Hòa Bình thời điểm hiện tại và liền kề đó là Bến xe trung tâm thành phố Hòa Bình, nơi mà hàng ngày có hàng chục nghìn lượt hành khách đi, đến nhưng đó lại một là bãi rác thải khổng lồ nặng mùi xú uế.

 

Nếu qua 19 giờ, đi sâu vào khu vực bên ngoài tường bảo vệ chợ Nghĩa Phương, giáp ranh với dân cư tổ 28, 29, 30, 31, phường Phương Lâm lại càng thêm bức xúc bởi rác thải ở chợ Nghĩa Phương được xử lý bằng cách “đốt tại chỗ” khiến môi trường càng thêm nồng nặc.  

Bà Nguyễn Thị Nga ở tổ 29, phường Phương Lâm kiến nghị: “Rác thải đủ các loại chất đống tồn đọng lâu ngày khiến môi trường lúc nào cũng tanh nồng, hôi thối. Tối đến, khi nhân viên chợ Nghĩa Phương đốt rác, dân cư trong khu vực chỉ có một cách đối phó duy nhất là đóng chặt cửa. Nếu cứ kéo dài tình trạng này sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của dân cư, nhất là tại đây có trường mầm non, nơi có gần 100  cháu đang theo học hàng ngày”.

 

“Không thể để tình trạng này kéo dài, thực trạng đó ảnh hưởng lớn đến văn minh đô thị của trung tâm tỉnh lỵ” Đó là lời giãi bày của anh Nguyễn Văn Thái ở tổ 28, phường Phương Lâm khi nói về tình trạng rác thải ở khu vực chợ Nghĩa Phương.

 

Giải thích về tình trạng rác thải ứ đọng kéo dài, ông Nguyễn Văn Khuê, Chủ nhiệm HTX rau Nghĩa Phương cho biết: Từ tháng 9/2009  đến tháng 1/2010, HTX hợp đồng với Công ty TNHH vệ sinh môi trường Xanh Hòa Bình (xóm 9, xã Sủ Ngòi – TPHB) để thu gom, vận chuyển rác thải tại khu vực chợ rau Nghĩa Phương với giá 2.700.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/9/2010, theo phụ lục hợp đồng số 03/CTMTX giữa Công ty TNHH  vệ sinh môi trường Xanh Hòa Bình và HTX Rau Nghĩa Phương, giá hợp đồng thu gom vận chuyển rác thải khu vực chợ Rau Nghĩa Phương nâng lên 3.200.000 đồng/tháng. Sau đó 2 tuần, ngày 16/1/2011, Công ty TNHH vệ sinh môi trường Xanh Hòa Bình gửi cho HTX Nghĩa Phương báo giá thu gom, vận chuyển rác thải khu vực chợ rau Nghĩa Phương với giá 8.722.167 đồng/tháng. Sau khi nhận được báo giá mới, thấy mức giá tăng đột biến, đại diện HTX rau Nghĩa Phương đã gặp gỡ đại diện Công ty TNHH Môi trường Xanh Hòa Bình để thương thảo nhưng Công ty TNHH vệ sinh môi trường Xanh Hòa Bình vẫn giữ nguyên quan điểm theo báo giá ngày 16/1/2011 và đúng  2/2/2011 (tức 30 tết Nguyên đán Tân Mão), Công ty TNHH vệ sinh môi trường Xanh Hòa Bình đã chấm dứt thực hiện hợp đồng  thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại khu vực chợ rau Nghĩa Phương.

Do thương thảo với Công ty TNHH vệ sinh môi trường Xanh Hòa Bình không thành, hơn 1 tháng qua Ban quản lý chợ Rau Nghĩa Phương đành cử xã viên để thu gom rác thải. Một phần rác thu gom được xử lý tại chỗ bằng cách đốt, còn chủ yếu chất đống tại khu vực đường vào chợ. Đồng thời, HTX rau Nghĩa Phương chủ động đi tìm đối tác mới là Công ty CP môi trường Đô thị Hòa Bình. Trước khi gửi công văn số 37/CV-HTX ngày 14/2/2011 “Về việc đề nghị hợp đồng vận chuyển rác thải” tới Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình, HTX rau Nghĩa Phương đã tiến hành thu gom, cân đo và xác khối lượng rác thải bình quân trong khu vực chợ Nghĩa Phương là 440 kg/ngày. Sau đó, HTX Rau Nghĩa Phương đã nhận được công văn số 35/CV-MTĐT ngày 17/2/2011 “Về việc báo giá dịch vụ vận chuyển và xử lý rác tại chợ rau Nghĩa Phương” của Công ty cổ phần môi trường đô thị Hòa Bình với giá 4.041.490 đồng/tháng. Với khối lượng rác cần vận chuyển bình quân 440 kg/ngày nhưng lại nhận được báo giá tương ứng với 1 ca xe 4 tấn/ngày, HTX Rau Nghĩa Phương cho rằng, đơn giá do công ty cổ phần đưa ra là quá cao so với mặt bằng giá chung trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Bởi cùng thời điểm, hợp đồng vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại chợ Phương Lâm giữa Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình và Văn phòng đại diện công ty BOT Vinaconex 3 Hòa Bình ngày 1/1/2011 là 450.000 đồng/tháng. Đại diện HTX rau Nghĩa Phương so sánh nhiều lắm, lượng rác ở chợ rau Nghĩa Phương gấp 3 lần chợ Phương Lâm, tiền vận chuyển, xử lý rác tương ứng với 1.350.000 đồng/tháng là phù hợp. Ngày 18/2/2011, HTX Rau Nghĩa Phương đã gửi đơn đến Công ty CP môi trường đô thị Hòa Bình đề nghị xem xét lại đơn giá và sớm giải quyết hợp đồng vận chuyển rác giúp HTX để cải thiện môi trường chung của thành phố Hòa Bình. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 3 tuần Công ty CP trường đô thị Hòa Bình vẫn chưa có văn bản phúc đáp và rác thải ở chợ rau Nghĩa Phương vẫn tiếp tục ứ đọng.

 

Hiện tại, đại diện HTX rau Nghĩa Phương vẫn đang tích cực đề nghị các cấp, các ngành, doanh nghiệp của thành phố Hòa Bình quan tâm, phối hợp giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong vận chuyển, xử lý rác thải tại khu vực chợ rau Nghĩa Phương. Được biết, đơn giá dịch vụ công ích đã được quy định cụ thể, chi tiết tại Quyết định số 710 ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh nhưng việc chấp hành quy định này dường như đang nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng.

 

                                                                                

                                                                            Đức Phượng

 

Các tin khác


Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục