Các cô gái trẻ là đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS cao nhất, không phải vì cơ thể họ vốn như vậy mà xuất phát từ sự bất bình đẳng giới. Do vậy chống HIV/AIDS không chỉ là vấn đề chuyên môn mà liên quan trực tiếp với vấn đề xã hội.

 

Tại Hội nghị Đại hội đồng LHQ tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Tuyên bố cam kết phối hợp hành động chống HIV/AIDS, Tổ chức phụ nữ LHQ đề xuất những chiến lược mạnh mẽ hơn để trao quyền lãnh đạo cho phụ nữ trong cuộc đấu tranh chống đại dịch thế kỷ này. Đề nghị này xuất phát từ thực tế là những phụ nữ trẻ là những người “nhạy cảm” nhất với căn bệnh này – có những khu vực 72% những người đang phải chung sống với HIV là những phụ nữ trẻ.

Theo số liệu của LHQ, hàng năm 41% ca nhiễm bệnh mới thuộc về giới trẻ trong đó 60% là nữ giới. Ở một số vùng như cận sa mạc Sahara tỷ lệ này lên tới 72%.  Bản báo cáo viết “Điều đó nói lên một cách rõ ràng rằng có mối liên quan giữa sự bất bình đẳng về giới và nguy cơ nhiễm bệnh”.

Tình hình chung trên thế giới là số những ca nhiễm bệnh mới thực tế đang giảm dần “song không có nghĩa là khoảng cách bị lây nhiễm HIV ở hai giới đang thu hẹp, mà ngược lại tình hình tiêu cực nói trên vẫn duy trì. Nếu không có giải pháp hữu hiệu, phụ nữ luôn luôn là những người bị thiệt thòi”.

Bà Michelle Bachelet, Chủ tịch điều hành của Tổ chức phụ nữ LHQ cho rằng, cuộc đấu tranh chống HIV/AIDS không đơn thuần là chuyện chuyên môn của ngành y tế mà liên quan đến cả việc giải quyết các vấn đề xã hội - việc bất bình đẳng giới. Cần có tiếng nói của những người phụ nữ trê bị dương tính với HIV, để chính họ đưa ra được những giải pháp có hiệu quả trong việc thực hiện những cam kết chung chống HIV/AIDS trên toàn thế giới.   

                                                                     Theo VietNamNet

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục