Việt Nam là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á và thứ ba tại châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc, được lựa chọn để xây dựng Trung tâm Bảo hành Toàn diện theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng.

 




Chia sẻ với báo giới tại Lễ khai trương Trung tâm tại Hà Nội, ông Trịnh Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Nhóm Máy tính cá nhân HP Việt Nam cho biết, quyết định lựa chọn Việt Nam được đưa ra dựa trên đánh giá của HP Châu Á - Thái Bình Dương về vị trí và vai trò quan trọng của thị trường này đối với hãng. "Về tiềm năng, hiện tại Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc và Hàn Quốc", ông Lâm cho biết. Vì vậy, ngay sau Trung tâm đầu tiên tại Hà Nội, HP sẽ sớm khai trương thêm một Trung tâm tương tự tại TP Hồ Chí Minh, nơi có số lượng người dùng máy tính cá nhân được thống kê là rất lớn.

Được xây dựng theo mô hình đa năng và tương tác cao, Trung tâm không chỉ là nơi tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ, thắc mắc, sự cố liên quan đến sản phẩm, mà còn là nơi người dùng có thể trải nghiệm những công nghệ và xu hướng điện toán mới nhất trên thế giới, truy cập Internet hay được tư vấn về công nghệ.

Cũng theo ông Lâm, hiện máy tính để bàn truyền thống và laptop tiếp tục là hai dòng sản phẩm chủ lực của thị trường công nghệ Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng trong 3-4 năm tới dự kiến vẫn duy trì ở mức cao, từ 13-14%/năm, theo nhận định của Nielsen. Một đặc điểm thú vị là ở Việt Nam có sự song hành của cùng lúc hai xu hướng: Sự lên ngôi của các sản phẩm giá rẻ và tâm lý ngày càng ưa chuộng những sản phẩm cao cấp.

Cụ thể, trong khi giới sinh viên, học sinh và các gia đình có thu nhập thấp ngày càng tìm kiếm những mẫu laptop có thiết kế bắt mắt, cấu hình vừa phải và giá tiền không quá 10 triệu đồng, thì các doanh nghiệp lớn hoặc những gia đình trung lưu lại chuyển sang ưa thích các dòng desktop màn hình liền case (tất cả trong 1) cao cấp hơn. Ông Lâm nhận định, thị trường desktop màn hình liền case Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng trong vài năm tới, và đến năm 2015, desktop tất cả trong 1 sẽ thay thế ít nhất là 50% desktop truyền thống.

Cũng tại sự kiện, ông Lâm cho biết bên cạnh máy tính, HP sẽ phân phối cả smartphone và máy tính bảng vào Việt Nam.

                                           Theo Vietnamnet

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục