Khối nước mới được phát hiện lớn gấp 140.000 tỷ lần tổng lượng nước trong các đại dương của thế giới. (Ảnh minh họa: Internet).

Khối nước mới được phát hiện lớn gấp 140.000 tỷ lần tổng lượng nước trong các đại dương của thế giới. (Ảnh minh họa: Internet).

Theo Tân Hoa xã, Phòng thí nghiệm Động cơ đẩy phản lực của NASA (JPL) cho biết hai nhóm các nhà thiên văn học đã phát hiện ra khối nước lớn nhất và xa nhất từ trước tới nay được biết đến trong vũ trụ.

 

Theo JPL, khối nước này lớn gấp 140.000 tỷ lần tổng lượng nước trong các đại dương của thế giới, nằm xung quanh một lỗ đen khổng lồ, được gọi là chuẩn tinh, cách Trái Đất hơn 12 tỷ năm ánh sáng.

Matt Bradford, nhà khoa học trong JPL có trụ sở tại Pasadena, California, Mỹ nói: “Môi trường xung quanh chuẩn tinh này độc nhất ở chỗ nó đang tạo sinh một khối nước khổng lồ như vậy. Đây là một bằng chứng nữa cho thấy nước có ở khắp nơi trong vũ trụ, kể cả trong những thời kỳ sơ khai nhất”.

Chuẩn tinh được cung cấp năng lượng bởi một lỗ đen khổng lồ đang dần tiêu thụ một đĩa khí và bụi xung quanh. Khi quá trình này diễn ra, chuẩn tinh phóng ra những nguồn năng lượng lớn.

Cả hai nhóm thiên văn học nói trên đã nghiên cứu một chuẩn tinh có tên APM 08279+5255, vốn chứa một lỗ đen nặng hơn Mặt Trời 20 tỷ lần và sản sinh ra mức năng lượng lớn bằng 1.000.000 tỷ lần năng lượng của Mặt Trời.

Các nhà thiên văn học từng dự đoán hơi nước có ở trong vũ trụ ngay cả vào thời kỳ sơ khởi và ở khoảng cách xa xôi, nhưng trước đây chưa phát hiện được nước ở xa đến vậy. Hơi nước có ngay trong dải ngân hà, nhưng tổng khối lượng ít hơn 4.000 lần so với nước ở chuẩn tinh này, vì hầu hết nước ở dài ngân hà đều bị đóng băng./.

 

                                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục