Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang xem xét khả năng kéo dài số di động cũ từ 10 lên thành 11 số và thu hồi các đầu số di động 11 số trước đây đã cấp cho các nhà mạng.

Việc kéo dài đầu số 09x đang được Bộ TT&TT xem xét - ảnh minh họa (nguồn internet).
Việc kéo dài đầu số 09x đang được Bộ TT&TT xem xét - ảnh minh họa (nguồn internet).

Thông tin được ông Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ TTTT cho biết trong buổi làm việc với Tổng thư ký liên minh viễn thông thế giới ITU.

Như vậy, nếu Bộ thực hiện triển khai thì có thể hàng chục triệu thuê bao đi động 11 số hiện nay sẽ bị cắt và sẽ cần một phương án giải quyết cho những người đang sở hữu các thuê bao này.

Về phương án tăng độ dài số di động cũ từ 10 lên 11 thì các nhà mạng vẫn được giữ nguyên các đầu số 09x và vẫn đủ kho số cung cấp cho người dùng, không cần xin cấp thêm các đầu số mới 01x như trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, việc phát triển thương hiệu cũng thuận lợi hơn.

Cụ thể nhà mạng Viettel sẽ sử dụng đầu 098, MobiFone sẽ dùng đầu số 090, VinaPhone sẽ dùng đầu số 091, Vietnamobile là 092… nhưng các đầu số này sẽ phải chèn thêm 1 số nữa để nối dài số di động thành 11 số.

Cách đây vài năm việc tính tới phương án nối dài đầu số đã được các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà mạng đưa ra song bị gác lại vì nhiều lý do. Trong đó lý do chính yếu là do kho số di động còn nhiều. Theo quy hoạch của Bộ TT&TT thì  kho số di động có khoảng 800 triệu số trong khi Bộ mới cấp cho các doanh nghiệp viễn thông khoảng hơn 200 triệu số. Như vậy, vẫn còn gần 600 triệu số khác vẫn chưa sử dụng đến có thể được cấp cho các nhà mạng khi có nhu cầu.

Việc kéo dài đầu số 09x theo phương án trên theo một số nhận định cho rằng là không cần thiết, gây lãng phí chưa kể đến phương án thu hồi các thuê bao 11 số đã bán cho người sử dụng.

Thực tế, chuyện kéo dài số từ 9 lên 10 số đã được thực hiện từ những năm 2000 nhưng số thuê bao tại thời điểm đó so với hiện nay (112 triệu) là không đáng kế do vậy không gây sự xáo trộn nhiều cho người dùng.

Tiếp đến năm 2007 Viettel, Vinaphone lên tiếng rằng kho số được cấp sắp hết và xin tăng độ dài thuê bao số di động thay vì cấp thêm đầu số. Nhưng phương án này đã bị bác bỏ vì các nhà mạng nhỏ cho rằng kéo dài đầu số là bất cập cho khách hàng và các số này rất khó nhớ. Và phương án cấp thêm đầu số mới đã được thông qua. Hiện nay, Bộ TT&TT đã cấp tới 16 đầu số (thuê bao 11 số) cho các nhà mạng.

 

                                                                                       Theo Laodong

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục