Học viên khóa học trình bày kết quả thí nghiệm so sánh các loại giống lúa.

Học viên khóa học trình bày kết quả thí nghiệm so sánh các loại giống lúa.

(HBĐT) - Ngày 3/10, tại trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị đầu bờ lớp đào tạo giảng viên (TOT) dự án BUCAP giai đoạn 2 (VM042). Đến dự có đại diện các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững, Sở NN&PTNT các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Sơn La và Thanh Hóa.

 

Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc triển khai dự án Đưa lý thuyết vào thực tiễn, mở rộng quy mô quản lý đa dạng sinh học của người dân đối với an ninh lương thực – Dự án VM042 (BUCAP giai đoạn 2), trong vụ mùa 2012, Sở NN&PTNT Hòa Bình đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững tổ chức khóa đào tạo giảng viên (TOT) về bảo tồn và ứng dụng đa dạng sinh học trên cây lúa cho 6 tỉnh tham gia dự án gồm Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Sơn La, Thanh Hóa.  

 

Khóa học được tổ chức trong 3 tháng (3/7 – 3/10/2012) cho 21 học viên đến từ 6 tỉnh tham gia. Sau khi tìm hiểu những khó khăn trong việc bảo tồn và phát triển nguồn gen cây lúa tại địa phương, các học viên đã xác định chủ đề nghiên cứu và xây dựng các thí nghiệm: so sánh giống, phục tráng giống, chọn dòng phân ly, thực nghiệm lai tạo giống. Ngoài ra còn làm các thí nghiệm về mật độ cấy, bón phân hữu cơ, bón phân vô cơ, quản lý rầy nâu và sâu cuốn lá nhỏ. Tất cả các thí nghiệm đều tiến hành trên nền canh tác lúa SRI, quản lý sâu bệnh theo IPM và thu được kết quả đáng ghi nhận.

 

Thông qua khóa học, các học viên đã bước đầu được tiếp cận phương thức của chương trình bảo tồn và phát triển nguồn gen cây lúa tại địa phương, đồng thời củng cố thêm năng lực hướng dẫn, tổ chức và kỹ năng hoạt động nhóm tại các lớp huấn luyện nông dân.

 

                                                                                     Thu Trang

 

                                         

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục