(HBĐT) - Mùa mưa, bão đã đến với nhiều biểu hiện bất thường như mưa giông, lốc kèm sấm sét gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, bên cạnh việc chủ động phòng, tránh, ứng phó để giảm tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, việc đảm bảo an toàn các công trình thuỷ lợi, đặc biệt là các công trình hồ, đập đang thi công, sửa chữa là yêu cầu cấp bách hiện nay.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.200 công trình thuỷ lợi. Trong đó, đáng chú ý là có 85 công trình đang bị hư hỏng và một số công trình đang thi công, sửa chữa nhưng tiến độ chậm, chưa bảo đảm cao trình vượt lũ. Do đặc thù địa hình miền núi, các công trình thuỷ lợi, nhất là hồ, đập được xây dựng ở nơi có độ dốc cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thuỷ lợi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa, lũ gây ra, các địa phương cần tiếp tục rà soát, đánh giá những vị trí xung yếu, nguy cơ sạt lở cao, có phương án phòng chống lũ bão sát thực đối với tất cả các công trình. Đặc biệt đối với các công trình đang nâng cấp, sửa chữa, các chủ đầu tư cần đôn đốc nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đạt cao trình vượt lũ, đảm bảo đủ năng lực chống lũ và an toàn trong mùa mưa lũ. Từ thực tế cho thấy, việc nâng cao nhận thức của các ngành, cấp và cộng đồng về mức độ nguy hiểm và nguy cơ thảm hoạ do vỡ hồ, đập là yêu cầu cấp thiết trong mùa mưa lũ.
PV