Từ cuối tháng 7 đến nay, giá xăng dầu giảm 9 lần nhưng giá cước vận tải vẫn “án binh bất động”.

Từ cuối tháng 7 đến nay, giá xăng dầu giảm 9 lần nhưng giá cước vận tải vẫn “án binh bất động”.

(HBĐT) - Từ 11h sáng ngày 7/11 xăng dầu trên toàn quốc tiếp tục được điều chỉnh giảm giá. Kể từ cuối tháng 7 đến nay, đây là lần liên tiếp thứ 9 loại mặt hàng này được giảm giá. Với mức giảm 950 đồng, giá bán lẻ xăng hiện chỉ còn 21.390 đồng/lít; dầu diezen giảm 520 đồng/lít, còn 19.240 đồng/lít; dầu hoả giảm 360 đồng/lít, chỉ còn 19.700 đồng/lít. Như vậy, đến nay, mặt hàng xăng đã giảm là 4.250 đồng/lít; dầu diezen giảm 3.580 đồng/lít, dầu hoả giảm 3.250 đồng/lít. Theo đó, mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã giảm sâu nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

 

Tuy giá xăng dầu giảm mạnh, nhưng trên thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ không có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí vào thời điểm giao mùa, nhiều mặt hàng thực phẩm còn có chiều hướng tăng giá. Nghịch lý thị trường đang diễn ra rõ rệt.

 

Dạo qua một số chợ trên địa bàn thành phố Hòa Bình cho thấy giá các loại thực phẩm thiết yếu vẫn giữ nguyên. Đơn cử như, giá rau muống vẫn  8.000 đồng/mớ, bí xanh 10.000 đồng/kg, rau cải 8.000 đồng/kg... Thực phẩm tươi sống thậm chí còn tăng giá, như tôm sú tăng lên 30.000 đồng/kg, lên mức 450.000 đồng/kg, thịt bò loại ngon vẫn ở mức 250.000/kg, mực ống loại ngon từ 180.000 - 200.000 đồng/kg. Đối với mặt hàng gạo, vẫn giữ giá như gạo tám Hải Hậu, tám Điện Biên ở mức 18.000 đồng/kg, gạo Xi dẻo ở mức 14.000 đồng/kg…

 

Trước đây, mỗi lần giá xăng dầu tăng, các doanh nghiệp vận tải ngay lập tức điều chỉnh nâng giá cước. Chủ các doanh nghiệp cho rằng giá nhiên liệu luôn chiếm 40-50% giá thành cước vận tải. Cùng đó, hàng hoá thiết cũng tranh thủ té nước theo mưa. Diễn biến thị trường cho thấy, giá xăng dầu thường được nói đến như thế là nguyên nhân số một trong mọi đợt tăng giá của các chủ phương tiện và thương nhân. Nhưng khi giá xăng dầu hạ sâu như hiện nay, chủ các cửa hàng kinh doanh và chủ các doanh nghiệp vận tải đều lờ tịt đi mối quan hệ SX-KD với tác động của việc tăng hoặc giảm giá xăng dầu.

 

Bà Hà Thị Phương, chủ một cửa bán gạo ở phường Phương Lâm phân bua: "Cước vận chuyển từ các nơi về đến thành phố Hòa Bình vẫn rất cao, nhiều tháng qua chưa hề được điều chỉnh. Cước vận chuyển không giảm thì giá gạo cũng không thể giảm được!".

 

Ông Lê Văn Vinh, chủ cửa hàng bán hải sản ở chợ Tân Thịnh cho biết: "Từ đầu năm đến nay, cước vận chuyển vẫn giữ nguyên. Cước không giảm thì còn lâu giá hải sản mới giảm được. Đang là mùa cưới, lại chuyển sang mùa Đông nên giá tôm sú những ngày gần đây còn tăng mạnh tới hơn 40.000 đồng/kg, từ mức 420.000 lên 450.000 đồng/kg". Tôm cá còn phụ thuộc vào mùa đánh bắt nữa, nên có nhiều hàng thì giá mới giảm được".

 

Gặp gỡ những lái xe ô tô vận tải hàng hóa tất đều có chung ý kiến: Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông kiểm tra và xử lý gắt gao xe trở quá trọng tải nên không thể giảm giá cước được và họ lờ tịt việc giá xăng dầu đã được giảm tới 9 lần từ tháng 7 đến nay.

 

Đã từ lâu, giá cước taxi trên địa bàn tỉnh đều tính đồng loạt 8.500 đồng giá mở cửa, từ km thứ 2 đến km 30, giá cước dao động từ 11.500-12.000 đồng/km, từ km thứ 31 là 10.000 - 11.000 đồng. Đến nay mức giá này vẫn giữ nguyên. Vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014 khi giá xăng dầu tăng, đa số các Công ty, HTX vận tải hành khách trong và ngoài tỉnh  tăng giá vé vào quý I/2014, nhưng đến nay giá vẫn giữ nguyên. Đơn cử như tuyến Hòa Bình – Mỹ Đình, từ đầu năm đến nay vẫn giữ nguyên giá 50.000 đồng/vé; tuyến xe Buýt Hòa Bình – Vũ Lâm (Lạc Sơn) giữ nguyên giá 40.000 đồng/vé. Khi phóng viên tìm hiểu về việc điều chỉnh giảm giá cước, các doanh nghiệp, HTX đều tránh né không muốn đề cập đến hoặc chỉ trả lời lập lờ “sẽ xem xét điều chỉnh giảm”. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng xăng dầu tăng giá thì đột ngột và mức tăng cao, còm khi giảm giá thì lại “Nhỏ giọt” nên phải chờ đợi, nghe ngóng khi giảm giá cước vận tải.

 

 Rõ ràng, trái ngược với mong đợi của người dân, giá cả các loại hàng hoá, dịch vụ trên thị trường vẫn vô tư giữ giá. Trong khi đó, các ngành chức năng đều cho rằng, ngoài một số mặt hàng nhiên liệu như điện, xăng dầu còn do Nhà nước điều tiết, giá cả tất cả các loại hàng hoá dịch vụ là đều theo thị trường nên không thể có mệnh lệnh hành chính yêu cầu giảm được. Dự luận thắc mắc, những bất cập về giá cả giữa việc xăng dầu giảm mạnh và giá các hàng hóa, dịch vụ vẫn “Án binh bất động” liệu có được can thiệp, giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân

 

 

 

                                                                                           Đ.P

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục