Ngầm Bo - Kim Bình (Kim Bôi) được xác định là điểm đen giao thông mùa mưa lũ.

Ngầm Bo - Kim Bình (Kim Bôi) được xác định là điểm đen giao thông mùa mưa lũ.

(HBĐT) - Đến giờ sau gần 1 năm, chị Bùi Thị Bích, xóm Lốc, Sơn Thủy (Kim Bôi) vẫn còn nỗi ám ánh mất đứa đưa con thơ vì lũ cuốn. Hôm ấy, trời vừa ngớt mưa, chị bế con ra ruộng, qua ngầm Bãi Vọ có việc. Nước lũ săm xắp mặt ngầm, tưởng chẳng có gì nguy hiểm. Bỗng chốc nước từ đâu dội về ào ạt, đứa con thơ mới mấy tuổi tuột mất, dòng nước cuốn đi. Mất con và ân hận vô cùng.

 

Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy Bùi Văn Lực kể lại: Sau vụ việc đó để lại bài học hết sức đắt giá cho cán bộ và nhân dân trong xã khi giao thông qua lại ngầm tràn mùa mưa lũ về. Trên địa bàn xã Sơn Thủy có 2 ngầm là Bãi Vó dài 100 m và Bãi Ma dài 300 m, người dân 4 xóm Khoang, Lốc, Bèo Khớt, Nuốc Nó. Mùa mưa nước dâng cao rất nguy hiểm. Xã cử lực lượng công an, quân đội trực gác không cho người dân qua lại nữa.

 

Năm nào, ngầm tràn cũng là “ điểm đen” nguy hiểm và cướp đi sinh mạng của con người khi qua lại. Ngầm tràn giao thông là những ký ức đau lòng đối với những gia đình có người thân thiệt mạng. Năm 2013, ảnh hưởng con bão số 5, mưa lũ lớn đã làm thiệt mạng 3 người khi qua ngầm. 2 vợ chồng anh Bùi Văn Nhân và Ngô Thị Mai về nhà bố mẹ, qua ngầm tràn 834 (Từ Tây Phong- thị trấn Cao Phong), sau này nước rút mới thấy thi thể. Cũng cùng ngày, mưa lũ đã cuốn mất anh Nguyễn Đăng Huấn, cán bộ huyện Đà Bắc khi đi công tác, cố vượt ngầm Suối Trầm- đường 433, khu vực xã Tân Minh. Mùa mưa lũ nhiều năm trước đó, tại ngầm Bo- (ngầm tràn Kim Bình)- Kim Bôi, mưa lũ đã cuốn mất hai bố con anh Bùi Văn Thảo, 38 tuổi ở Cuối Hạ đi từ thị trấn Bo về nhà. Mùa mưa năm 2012, lũ đã cuốn trôi chị Lê Thị Thắng, 25 tuổi ở xóm Đồi 2, xã Kim Tiến đi chở măng từ xã đi qua sang chợ Bo để bán.

 

Là tỉnh miền núi, địa hình độ dốc lớn, chia cắt, nhiều suối, hạ tầng giao thông còn thấp kém, hệ thống ngầm tràn có vai trò quan trọng  liên thông các  tuyến đường nội tỉnh. Theo rà soát của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh có 262 trăm ngầm lớn, nhỏ, nhiều ngầm dài hàng trăm, bố trí ở vùng trũng, thường xuyên nước chảy qua. Khi mưa lũ lớn, với địa hình độ dốc lớn, rất nhiều ngầm bị ngập, có ngầm bị ngập hàng giờ, mức nước cao từ 0,5- hơn 1 m, chảy rất siết và rất nguy hiểm khi đi lại. Giao thông qua lại ngầm tràn đang là mối ẩn họa khi mưa lũ. Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy: Những cái chết đau lòng và thương tâm tại các ngầm tràn đều do nguyên nhân chủ quan, bất cẩn của người tham gia giao thông.

 

Đã chính thức bước vào mùa mưa lũ năm 2015, các địa phương, nhất là ở cơ sở cần kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống hạ tầng giao thông, triển khai các phương án PCLB, bảo đảm giao thông cụ thể. Chính quyền các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức lực lượng chức năng ứng trực, bổ sung hệ thống báo hiệu nguy hiểm, tổ chức lực lượng ứng trực, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi trời mưa lớn, nước lũ dâng cao. Để bảo đảm an toàn giao thông khi qua ngâm tràn, cần tổ chức tố công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cố vượt ngầm khi có nước dâng cao.

 

 

 

                                                                                    Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục