Tại tuyến quốc lộ 6, địa phận dốc Má, xã Thu Phong (Cao Phong) được thường xuyên tu sửa, vét rãnh dọc, phát quang hành lang tuyến đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão.

Tại tuyến quốc lộ 6, địa phận dốc Má, xã Thu Phong (Cao Phong) được thường xuyên tu sửa, vét rãnh dọc, phát quang hành lang tuyến đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão.

(HBĐT) - Bước vào mùa mưa bão 2015, huyện Cao Phong đã rà soát, xác định những khu vực trọng điểm nguy cơ ẩn họa. Đó là sạt lở có thể xảy ra dọc dốc Cun, dốc Mái, đường Bình Thanh, Thung Nai; xóm Ong 1, xã Nam Phong; xóm Chầm, xã Yên Lập; xóm Bợ, Rớm, xã Yên Thượng. Lũ quét có thể xảy ra dọc theo các suối tại nhiều xã và thị trấn Cao Phong. Các công trình có thể xảy ra sự cố là hồ Bãi Bông, xã Đông Phong; hồ suối Lầy, xã Bắc Phong; hồ Múi, xã Xuân Phong; bai Lãi, bai Chiêm, xã Tây Phong...

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng NN & PTNT, cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) cho biết: Đơn vị đã phối hợp kiểm tra thực tế công trình, cập nhật số liệu báo cáo từ cơ sở để nắm được sự cố và lập kế hoạch sửa chữa công trình  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, quan tâm kiểm tra các công trình thuỷ lợi, giao thông, hệ thống điện có nguy cơ cao trên địa bàn, xác định các nguy cơ có thể xảy ra trong mùa mưa bão để có kế hoạch tu sửa, khắc phục. 

Phương châm “4 tại chỗ” được quán triệt tới từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. BCH PCTT & TKCN các xã nhanh chóng kiện toàn, xây dựng phương án đảm bảo phương tiện, lực lượng, vật tư, hậu cần sẵn sàng đối phó với mưa bão. Hiện, các đơn vị, xã, thị trấn đã chủ động phân công trực ban đảm bảo 24/24h, duy trì lực lượng cơ động thường trực đối với những ngày mưa bão lớn, cơ số 20 người trở lên nhằm đủ khả năng ứng cứu khi cần thiết, duy trì thông tin, báo cáo, đặc biệt trong mùa mưa lũ và sau mưa lũ, đáp ứng yêu cầu tình huống khi có báo động cấp II trở lên, trưởng ban, các phó ban, trưởng các tiểu ban thường trực đầy đủ tại cơ quan, đơn vị để BCH sẵn sàng điều động, xử lý các tình huống khi cần thiết.

Bên cạnh đó, BCH PCTT & TKCN huyện sau khi kiện toàn đã phân công các tiểu ban đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi có sự cố thiên tai xảy ra và khắc phục hậu quả. Việc xây dựng kế hoạch huy động nhân lực và phương tiện cứu hộ khi cần thiết được chú trọng, đã tổ chức diễn tập, báo động thử tại các điểm trọng yếu. Ban chỉ  huy cấp huyện cũng yêu cầu mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thành lập 1 đội xung kích để cứu hộ khi có sự cố ở đơn vị mình và sẵn sàng hỗ trợ đơn vị bạn khi cần thiết. Mỗi xã, thị trấn thành lập 1 trung đội, mỗi cơ quan, đơn vị thành lập 1 trung đội hoặc 1 tiểu đội. Về phương tiện, chuẩn bị sẵn sàng xe con, xe tải của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, cần thiết huy động tất cả các phương tiện, sử dụng nhà bạt, rọ sắt, phao cứu sinh đã được cấp phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn như: áo phao, ủng, áo đi mưa, đèn pin, mũ cối cho các thành viên Ban chỉ huy.

 

Trong phương án đã được triển khai, huyện cũng đặc biệt lưu ý, khi có thiên tai, mưa lũ, UBND các xã, thị trấn cử cán bộ trực tại các điểm, đường giao thông qua ngầm tràn khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn. Đồng thời, chỉ đạo sát sao cơ sở phối hợp kịp thời và chặt chẽ hơn khi mưa lũ xảy ra. Cùng với đó,  chú trọng nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng nhất trên các phương tiện thông tin nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh, ứng phó với thiên tai hiệu quả.

 

 

                                                                            Bùi Minh

 

 

Các tin khác

Hàng hoá thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ vùng thiên tai đã được Công ty CPTM Định Nhuận nhập dự trữ đảm bảo.
Cây xanh trên đường Điện Biên Phú có nguy cơ gây đổ khi mưa bão.
Công nhân Công ty chiếu sáng Hà Nội khôi phục mạng lưới đèn đường trên phố Quang Trung.
Nhà thầu khẩn trương thi công đường 433 (km+23) bảo đảm giao thông.

Rào cản xây dựng nông thôn mới ở Trường Sơn

(HBĐT) - Là xã thuần nông, sau hơn 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay diện mạo nông thôn ở xã Trường Sơn (Lương Sơn) có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện.

Công ty may Việt - Hàn khắc phục khó khăn trong công tác ATVSLĐ – PCCN

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Công ty CP May XNK SMA ViNa Việt - Hàn cho biết: Công ty thành lập và đi vào hoạt động đầu tháng 2/2010 chuyên sản xuất hàng may mặc các loại xuất khẩu sang các thị trường trung gian Hàn Quốc, Mỹ, Canada.

Tân Mỹ - Điểm sáng về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

(HBĐT) - Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy tốt nội lực trong cộng đồng dân cư, đến nay, trên 91% hộ dân ở xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 90% hộ có công trình và nhà tiêu hợp vệ sinh. Với kết quả đó, Tân Mỹ là xã tiêu biểu, đứng đầu toàn tỉnh về NS&VSMTNT.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC).

Đưa vào sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt xã Chiềng Châu

(HBĐT) - Sáng 10/6, Sở NN&PTNT, BQL chương trình mục tiêu quốc gia NS&VSMTNT tỉnh và UBND xã Chiềng Châu (Mai Châu) đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng dự án sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt xã Chiềng Châu.

Xử lý hành chính 11 cơ sở vi phạm pháp luật về môi trường

(HBĐT) - Trong tháng 5, lực lượng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) đã tiến hành kiểm tra 59 cơ sở việc chấp hành pháp luật về môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục