(HBĐT) - Chiều 16/7, Viện Địa chất, Sở KH&CN đã làm việc với UBND huyện Kỳ Sơn thông qua báo cáo sơ bộ việc xác định nguyên nhân nứt, sụt đất tại khu vực xóm Tân Lập, xã Dân Hạ.

 

Như tin đã đưa, cuối tháng 4 vừa qua, tại khu vực xóm Tân Lập đã xuất hiện một số vết nứt trên nền đất, với kích thước và độ mở nhỏ. Vào giữa tháng 5, hiện tượng nứt, sụt đất bắt đầu diễn biến nhanh, các vết nứt mở rộng từ 4 -5 cm, tạo thành dải dài xấp xỉ 60m. Các vết nứt không chỉ  xuất hiện cắt qua Quốc lộ 6, mà còn xuất hiện trên nền nhà, tường nhà và sân xi măng, gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương.

 

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Kỳ Sơn đã nhanh chóng phối hợp với Sở KH&CN, cùng các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục, trong đó Viện Địa chất - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam được chỉ định thực hiện nhiệm vụ này. Qua khảo sát, nghiên cứu bằng phương pháp địa chất kiến tạo và phương pháp địa vật lý, Viện Địa chất đã xác định các yếu tố chính liên quan trực tiếp đến hiện tượng nứt, sụt đất là do tồn tại hang hốc dưới vùng nứt sụt, đây cũng là khu vực giao nhau của đứt gẫy làm đất, đá dập vỡ mạnh. Ngoài ra, địa hình sườn bờ phải của con suối cắt qua đường  tại chỗ nứt, sụt dốc hơn rất nhiều so với bờ trái, việc tôn nền đường, đắp đất, xây nhà, khoan giếng, bơm nước sinh hoạt và tưới tiêu cũng là những yếu tố tham gia thúc đẩy quá trình nứt, sụt đất. Có nhiều yếu tố tác động, nhưng nguyên nhân trực tiếp gây nứt, sụt đất tại đây, trước hết là do sụt hang hốc trong lòng đất.

 

Để giảm nhẹ thiệt hại,  Viện Địa chất khuyến cáo: giải pháp tạm thời đối với các hộ dân là cần theo dõi thường xuyên, khi có biến động khác thường nên sơ tán kịp thời. Đối với khu vực nứt, sụt đất tiếp tục gia cố, không để thấm nước vào lòng đất như địa phương và ngành GT-VT áp dụng trong thời gian qua./.

 

 

                                                 Nguyễn Phượng

                                                    (Đài Kỳ Sơn)

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục