Để kịp thời diệt chuột, nông dân xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) quây khu ruộng bị chuột hại và tiến hành các biện pháp diệt chuột thủ công như đào hang, đặt bẫy.
(HBĐT) - Theo thống kê sơ bộ từ phòng NN&PTNT các huyện, thành phố: Đến ngày 20/4, toàn tỉnh đã có khoảng 312,5 ha lúa vụ xuân bị chuột hại, chủ yếu ở mức độ nhẹ và trung bình, chưa có diện tích gây hại nặng dẫn đến giảm mạnh năng suất. Chuột gây hại chủ yếu trên diện tích lúa trà sớm và chính vụ, khi cây lúa bước vào giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái; mức hại phổ biến 1 – 5% số dảnh, nơi cao 5 – 9% số dảnh; hại nhiều nhất trên địa bàn các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Lạc Sơn…
Như vậy, diện tích lúa vụ xuân bị chuột hại năm nay đã tăng cao hơn so với cùng kỳ vụ xuân năm 2015 (59 ha). Dự báo trong thời gian tới, đối tượng này sẽ gia tăng mức độ và diện tích gây hại đối với cây lúa, đồng thời tiếp tục hại trên các vùng trồng rau màu và cây trồng cạn. Chính vì vậy, các địa phương đang tăng cường công tác phòng trừ chuột để bảo vệ mùa màng, trong đó ưu tiên thực hiện các biện pháp thủ công như: phát quang bờ, bụi rậm, gò đống… làm mất nơi cư trú của chuột, đặt các loại bẫy thủ công, đào hang, đổ nước bắt chuột…
Thu Trang