Ngay sau lễ mít tinh, ĐVTN cùng nhân dân xóm Mến Bôi tham gia đổ bê tông đoạn đường giao thông nông thôn.

Ngay sau lễ mít tinh, ĐVTN cùng nhân dân xóm Mến Bôi tham gia đổ bê tông đoạn đường giao thông nông thôn.

(HBĐT) - Ngày 3/6, tại xã Hợp Kim, UBND huyện Kim Bôi đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch & vệ sinh môi trường và phong trào “Huyện Kim Bôi chung sức xây dựng NTM”.

 

Hơn 300 ĐVTN cùng đông đảo nhân dân xóm Mến Bôi đã tham gia lễ mít tinh và hưởng ứng bằng các phần việc cụ thể: diễu hành truyền thông phát đi các thông điệp về chủ đề môi trường năm 2016, tổ chức quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác thải tại khu vực công cộng vì một môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Với vai trò nòng cốt, xung kích của tuổi trẻ đảm nhiệm việc khó, chung tay xây dựng NTM, lực lượng ĐVTN đã được huy động ngày công đổ bê tông đoạn đường giao thông nông thôn xóm Mến Bôi  được hỗ trợ nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng NTM.

 

*Thực hiện kế hoạch số 54 ngày 31/5/2016 của UBND huyện Lương Sơn về tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2016, ngày 3/6/2016, tại trung tâm thương mại Đông Dương, Huyện đoàn Lương Sơn đã phối hợp với Phòng tài nguyên và môi trường huyện tổ chức chương trình ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

 

Với chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, ngày Môi trường thế giới năm nay sẽ  hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với hệ sinh thái tự nhiên của trái đất. Thông qua đó, huy động nỗ lực của toàn cộng đồng hướng tới các hoạt động bảo vệ môi trường; kêu gọi các lực lượng, cá nhân tập thể, bằng những việc làm nhỏ nhất, thiết thực nhất hàng ngày để tham gia bảo vệ môi trường sống,  tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân cùng nhau không xả rác, chất thải bừa bãi, không chăn thả gia súc gia cầm không đúng quy định, không khai thác trái phép các loại tài nguyên, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước...

 

Sau lễ mít tinh, lực lượng đoàn viên thanh niên trong huyện đã cùng  tập trung tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, phát quang cây cối tại khu vực chợ Lương Sơn, khu vục ngầm Hùng Sơn và khu nhà làm việc của UBND huyện Lương Sơn./.

 

Sáng ngày 2/6, tại khu CN Lương Sơn, Ban Quản lý các KCN tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6/2016. Dự lễ, mít tinh có đại diện lãnh đạo huyện Lương Sơn, các doanh nghiệp và gần 200 công nhân viên lao động trong KCN. Theo đại diện BQL KCN tỉnh, chủ đề của ngày Môi trường thế giới năm 2016 đã được Ủy ban Liên hợp quốc chọn là “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”. Quan đó, truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành sống thân thiện môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của trái đất.

 

Đồng thời, huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các loài động vật trên thế giới. Tại tỉnh ta, trogn những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trong các KCN nói riêng cũng như trên địa bàn tỉnh nói chung đã được triển khai mạnh mẽ, bước đầu thu được kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đã được đẩy mạnh hơn. Theo đó, các phong trào quần chúng đã được các cấp, các ngành quna tâm, tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, được động đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia.

 

Ngày Môi trường năm nay, đại diện BQL các KCN tỉnh đã đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cùng các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục quán triệt, triển khai Luật bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tuyên truyền nhiều hình thức khác nhau về chủ đề môi trường; tổ chức thực hiện các họat động trồng cây xanh; triển khai các hoạt động tái chế, ngày hội sống xanh; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường gây bức xúc tại cơ quan, đơn vị, sản xuất, kinh doanh…Qua đó, góp phần chung tay xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, có môi trường Xanh – sạch – đẹp hơn.

 

Đông đảo công nhân viên lao động trong KCN Lương Sơn tham gia mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới.

 

 

Sau lễ mít tinh, BQL các KCN tỉnh đã phát động tới toàn thể đại diện các doanh nghiệp, nhân viên lao động trong KCN Lương Sơn đã tham gia trồng hàng trăm cây xanh xung quanh KCN.

 

 

 

 

                                                           Nhóm P.V                             

 

 

                                                   

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục