Diện tích đất canh tác của người dân xóm Đồi Bổi, xã Sào Báy (Kim Bôi) bị sạt lở hơn 70 m do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 24 - 25/5.

Diện tích đất canh tác của người dân xóm Đồi Bổi, xã Sào Báy (Kim Bôi) bị sạt lở hơn 70 m do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 24 - 25/5.

(HBĐT) - Xã Sào Báy (Kim Bôi) là nơi luôn phải đối mặt với thời tiết bất thuận, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Để ứng phó với mùa mưa bão năm nay, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Sào Báy đã chủ động triển khai các phương án khi có thiên tai xảy ra.

 

Tính riêng trong tháng 5 vừa qua, trên địa bàn xã đã xảy ra lốc xoáy, mưa đá, mưa to kéo dài trên diện rộng gây thiệt hại về tài sản, lúa và hoa màu với 22 ngôi nhà bị tốc mái, thiệt hại 4 ha lúa, 36 ha ngô, 1, 2 ha bí xanh của các xóm: Đầm Giàn, Sào Bắc, Nà Bờ, Đồi Bổi, Khai Đồi. Trong 2 ngày 24 - 25/5, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng, thiệt hại 14, 5 ha lúa đang trổ bông, 4, 2 ha ngõ, 2, 8 ha lạc, sạt lở hơn 70 m đất sản xuất của bà con.  

Đồng chí Bùi Văn Dình, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Công tác phòng, chống thiên tai nói chung, phòng - chống lũ, bão nói riêng luôn được xã chú trọng. Xã đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng - chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai (PCLB & GNTT), chỉ đạo và hướng dẫn các xóm, phố kiện toàn ban PCLB &GNTN, xây dựng các phương án PCLB sát với tình hình thực tế nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Bên cạnh đó phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, tiểu ban nhằm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có thiên tai xảy ra”. Xã triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.  

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ, bão gây ra và kịp thời khắc phục hậu quả, Ban PCLB&GNTT xã đề ra các phương án ứng phó và yêu cầu các xóm, phố, trường, trạm thực hiện nghiêm túc. Theo đó chú trọng huy động nhân dân đóng góp vật liệu tại chỗ để sửa chữa các công trình thuỷ lợi, giao thông, dân sinh và hành lang đường dây điện.  Đặc biệt, những gia đình có nhà tạm, nhà xuống cấp cần có biện pháp chằng, chống, dọi mái, ép mái để bảo vệ nhà và tài sản. Chuẩn bị sẵn vật liệu để có thể kịp thời sửa chữa các công trình bị hư hỏng do thiên tai, nhất là những xóm có đập, hồ chứa nước cần huy động những vật tư thiết yếu như: đất, đá, cọc tre, sọt, bao tải..., phòng khi có hiện tượng vỡ đập, bai là có thể khắc phục được ngay. Củng cố hệ thống thông tin liên lạc từ xã đến xóm, phố nhằm tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân ý thức về phòng, chống bão lũ. Đồng thời, tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ người, tài sản và khắc phục sự cố ách tắc giao thông, thông tin liên lạc.  

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: “Đối với mưa bão, lũ lớn và sạt lở đất, xã có kế hoạch nhanh chóng di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tập trung an toàn; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân như nhà cửa, trụ sở, trường học, công trình giao thông, thuỷ lợi...; thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời những điểm xung yếu trên hồ, đập để tập kết vật liệu và có phương án xử lý khi có tình huống xấu; bố trí lực lượng ứng trực các vị trí trí ngầm giao thông; đảm bảo hệ thống đường giao thông và thông tin liên lạc thông suốt; tổ chức cứu chữa người bị thương, dự trù cơ số thuốc và các thiết bị y tế... Đối với lốc xoáy, mưa đá cần thông tin nhanh để người dân vào nơi trú ẩn an toàn, đồng thời, bảo vệ nhà cửa, tài sản và theo dõi thống kê các vị trí thường xuyên chịu ảnh hưởng để có kế hoạch phù hợp, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”.  

                                                                 

 

                                                              Thanh Sơn (CTV)

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục