(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mai Hịch (Mai Châu) đề ra mục tiêu: Mỗi năm kết nạp từ 10 - 12 đảng viên. Trong nhiều năm trở lại đây, Đảng bộ xã đều đạt, vượt mức chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, trong các năm 2015, 2016, 2017, Đảng bộ xã Mai Hịch kết nạp được lần lượt là 18, 15 và 13 đảng viên. Trong 9 tháng năm nay kết nạp được 8 đảng viên, đồng thời đang làm quy trình kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào Đảng.


Bên cạnh đó, là xã vùng II, tuy nhiên, Mai Hịch mạnh dạn nâng cao trình độ học vấn của người xin vào Đảng: phải tốt nghiệp THPT trở lên. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, 100% đảng viên mới kết nạp trên địa bàn đều có trình độ THPT trở lên. Nhiều đồng chí đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng và đại học. Không gặp khó về số lượng, chất lượng đảng viên ngày càng nâng lên là thực tế đáng được ghi nhận tại Đảng bộ xã Mai Hịch.

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Hà Công Khung cho biết: Kinh nghiệm đầu tiên của Đảng bộ xã Mai Hịch là sát sao trong lãnh, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, tạo việc làm, từ đó giữ chân thanh niên ở lại địa phương, góp phần tạo nguồn đối tượng Đảng.


Thường trực Đảng ủy xã Mai Hịch (Mai Châu) trao đổi cùng tháo gỡ khó khăn với cấp ủy các chi bộ trong công tác phát triển Đảng.

Năm 2010, Đảng ủy xã Mai Hịch đề ra Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Sau nhiều năm, đến nay, trên địa bàn có cơ sở lưu trú xếp hạng 1 sao là Mai Chau Villas ở xóm Cha Lang; 7 hộ làm homestay tại xóm Hịch 2 và làng bích họa Hải Sơn. Theo thống kê, trong 10 tháng, xã đón 127 đoàn khách với 459 lượt người, trong đó có nhiều khách đến từ các nước châu Âu, Mỹ và châu Á, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xã chủ động kết nối, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất giữa nông dân với các doanh nghiệp tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương. Hiện nay, Mai Hịch có 2 loại cây trồng đã liên kết được với doanh nghiệp tiêu thụ là mướp đắng và chanh leo. Với trên 4 ha đất lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng 2 loại nông sản trên đã đem về nguồn thu gấp 3-4 lần trồng lúa cho nông dân.

Với cách làm đó, thu nhập của Mai Hịch được nâng lên, trong 9 tháng năm nay, thu nhập bình quân của xã đạt 18 triệu đồng/người, cả năm ước đạt 24 triệu đồng, đạt mức độ tăng trưởng 12%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12% (năm 2017), xuống còn 10% trong năm nay… Cũng theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy, có thu nhập ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, tỷ lệ thanh niên bỏ đi làm ăn xa giảm hẳn. Năm 2018, tỷ lệ này chỉ chiếm trên 10% tổng số thanh niên trên địa bàn.

Song song với giải pháp giữ chân thanh niên, Đảng ủy xã giao các hội, đoàn thể tích cực phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Để thực hiện tốt vấn đề này, đảng ủy viên được phân công phụ trách địa bàn cứ 2 tháng/lần tham gia sinh hoạt cùng các chi bộ khu dân cư. Trong mỗi buổi sinh hoạt, công tác phát triển Đảng đều được đề cập. Qua đó, không chỉ giúp đảng ủy viên sâu sát địa bàn mà còn góp phần nâng cao nhận thức của các hội, đoàn thể về phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã thẳng thắn nhìn nhận: Công tác phát triển Đảng ở Mai Hịch còn một hạn chế, đó là việc phát triển Đảng không đồng đều giữa các chi bộ. Chi bộ nhiều đảng viên nhất là chi bộ Ngõa với 42 đảng viên, trong 10 tháng qua, tiếp tục phát triển thêm 2 đảng viên mới. Tuy nhiên, chi bộ Hải Sơn chỉ có 7 đảng viên, từ năm 2017 đến nay, chưa phát triển được đảng viên mới. Tuổi trung bình của đảng viên trong chi bộ lên đến trên 60 tuổi. Để khắc phục tình trạng này, ngay khiBan Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 432, ngày 7/9/2018 về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, Thường trực Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí: Vì Văn Thiên, thường vụ Đảng ủy; Hà Văn Xuân, đảng ủy viên và Nguyễn Thị Nguyệt, cán bộ công chức xã về sinh hoạt tại chi bộ Hải Sơn nhằm tăng cường cho chi bộ xóm, phấn đấu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng nói chung trên địa bàn.


Hải Yến


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục