(HBĐT) - Bằng cách chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, huyện Đà Bắc đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (NQ 35).

 Từ khi được quán triệt NQ 35, cùng với quyết tâm của toàn tỉnh, hệ thống chính trị huyện Đà Bắc đã khẩn trương vào cuộc, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này. Ngay sau khi được kiện toàn, Ban chỉ đạo 35 huyện đã phát huy vai trò, các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nội dung, hình thức phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 Trong nỗ lực tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Trang thông tin điện tử UBND huyện đã góp phần đắc lực với vai trò là kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy, có trách nhiệm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chỉ đạo, điều hành của địa phương, cập nhật tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, trật tự an toàn xã hội… trên địa bàn huyện. Riêng 6 tháng đầu năm nay, trang thông tin điện tử của huyện đã đăng tải 528 tin, bài với khoảng 280.680 lượt truy cập.   

 Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, công tác tuyên truyền chính là giải pháp quan trọng hàng đầu giúp huyện thực hiện hiệu quả NQ 35. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, công tác tuyên truyền của huyện tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Kết quả Đại hội XIII của Đảng; công tác bầu cử và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19; quyết tâm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp... Thông qua đó, kịp thời cập nhật thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

  Bên cạnh công tác tuyên truyền, huyện tiếp tục chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị. 6 tháng qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể liên quan chiêu sinh mở được 2 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng lồng ghép tuyên truyền về chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh cho 100 học viên; 3 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 160 học viên; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy, bí thư chi bộ cơ sở (gồm 40 học viên); 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn thanh niên cơ sở (52 học viên); 1 lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước Việt Nam (52 học viên); 1 lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo ở cơ sở (53 học viên); 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở, ghép chuyên đề hội nhập quốc tế (90 học viên)...

 Đặc biệt, toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh với trọng tâm là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua quá trình thực hiện đã tạo được chuyển biến tích cực và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn của các cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

"Nhờ nâng cao nhận thức, mỗi người đều xác định rõ trách nhiệm của mình góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nhằm bảo vệ tốt ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện. Đó cũng chính là nền tảng tư tưởng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Đà Bắc cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” – đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện Đà Bắc khẳng định.


Khánh An

Các tin khác


Không “chính trị hóa” các vụ án kinh tế

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, do Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bên cạnh thông tin khách quan, phản ánh trung thực diễn biến phiên tòa và bản chất vụ án, không gian mạng cũng liên tục xuất hiện những thông tin xuyên tạc, kích động theo hướng "chính trị hóa” các quan hệ kinh tế, nhằm phá hoại môi trường đầu tư, gây rối an ninh chính trị, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Không lạc lối trong không gian mạng

Giờ đây, trên tay ai hầu như cũng đều có điện thoại thông minh (smartphone). Cũng chỉ cần có vậy là bất cứ ai, khi nào, ở đâu đều có thể truy cập internet, "sống” trong không gian mạng. Thời đại công nghệ phát triển và chuyển đổi số, việc tiếp cận thông tin chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. 

Vạch trần các hoạt động lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự ở nước ta

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật nước ta.

Phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư

Ngay khi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, thông qua mạng Internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, zalo, blog, telegram, twitter…, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và giá trị của cuốn sách nhằm phủ nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Đừng để văn hóa nước nhà lâm nguy trước làn sóng sùng ngoại, lai căng

Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với các quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa, trong đó có Việt Nam, là nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ dễ bị choáng ngợp, thậm chí bị "mù màu” trước các làn sóng văn hóa ngoại lai xâm nhập, từ đó thiếu tỉnh táo suy xét, nhận biết, phân biệt đúng-sai, hay-dở, tốt-xấu, cao thượng-thấp hèn và bị hòa lẫn vào cái ma trận văn hóa mà người ta gọi là sùng ngoại, lai căng.

Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với sự phát triển của đất nước

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã phát biểu: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục