(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Thủy hiện có 48 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, trên 5 nghìn đảng viên. Trong đó có 15 Đảng bộ xã, thị trấn, 9 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, LLVT và 24 chi bộ trực thuộc. Số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 270. Trong đó, khối xã, thị trấn có 207 chi bộ, khối cơ quan có 63 chi bộ. Trong số 270 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có 143 chi bộ thôn xóm, 23 chi bộ cơ quan xã, 42 chi bộ cơ quan hành chính, 58 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập, 7 chi bộ trong LLVT và 21 chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước.


Các buổi sinh hoạt chi bộ ở huyện Lạc Thủy đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao phê bình và tự phê bình. ảnh: Cuộc sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2018 của chi bộ thôn Tiên Lữ, xã An Bình có sự tham gia của cán bộ cấp ủy.

Xuất phát từ thực tế trên, những năm qua, Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Điều này đã được thể hiện rõ từ thực tiễn cơ sở. Ví như ở thôn Sóc Bai, Đầm Bíp (xã Yên Bồng). Đây là 2 thôn thuộc diện khó khăn nhất xã, vừa mới sáp nhập theo Đề án 1084 của tỉnh. Đồng chí Quách Thị Nga, bí thư chi bộ thôn Sóc Bai (mới) cho biết: Dù là địa bàn khó khăn nhưng những năm qua, chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong phát triển kinh tế, chi bộ đã lấy ý kiến nhân dân trước khi xây dựng các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo. Từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của gần 40 đảng viên trong chi bộ và quần chúng nhân dân. Nhờ vậy, các nghị quyết chuyên đề về trồng rừng gắn với phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi trâu, bò, dê... đã được triển khai một cách hiệu quả. Qua đó đưa thu nhập bình quân của xóm đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, chi bộ Sóc Bai cùng với cấp ủy các cấp chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Đặc biệt là tuyên truyền về việc triển khai thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện để CBĐV và nhân dân hiểu rõ, đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Cũng như Sóc Bai, thôn Phú Thắng (xã Phú Thành) có diện tích rộng, dân số đông với 149 hộ, 557 nhân khẩu. Phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai rộng, bằng phẳng và màu mỡ, những năm qua, chi bộ thôn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các hộ đưa những cây, con có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng như cam, bưởi, nhãn và chăn nuôi gà. Hiện toàn thôn có 200 ha cây ăn quả có múi, trong đó 15 ha đã cho thu quả, 20 trang trại, gia trại chăn nuôi với quy mô vừa và nhỏ. Nhờ đó, toàn thôn hiện có 60% hộ khá, giàu, trên 90% hộ có nhà ở kiên cố. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Để có được kết quả này, theo đồng chí Hà Quyết Thắng, bí thư chi bộ thôn Phú Thắng là do: Chi bộ đã đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng gắn liền với thực tiễn của địa phương. Các nghị quyết của chi bộ đều được xây dựng trên cơ sở nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với thực tế của địa phương. Cùng với đó, chi bộ đã vận động CBĐV phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống...

Đồng chí Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Huyện ủy Lạc Thủy đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đến nay, 100% chi bộ có cấp ủy viên phụ trách, giúp các chi bộ tổ chức sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao phê bình và tự phê bình. Việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng được tổ chức theo đúng quy định. Nội dung sinh hoạt được đổi mới. Các chi bộ đã tập trung bàn về chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị; đánh giá về tư tưởng đảng viên; kịp thời phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo tính thời sự cao. Qua đó đã nâng cao tính giáo dục, chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đảng viên. Công tác đảng viên tiếp tục được coi trọng và thực hiện toàn diện trên cả 3 mặt quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên mới. Qua đánh giá, phân loại hàng năm, 100% chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó chi bộ được công nhận TSVM đạt từ 50% trở lên. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 13%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75% trở lên...


                                                             Mạnh Hùng


 

Các tin khác


Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) các dự án trọng điểm của tỉnh chủ trì hội nghị chuyên đề BCĐ về tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình). Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ các dự án trọng điểm tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục