(HBĐT) - Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, tháng 12/2015, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã cán đích Chương trình xây dựng NTM. Tạo dựng được thành quả đã khó, phát huy và giữ vững kết quả đã đạt được lại càng khó hơn. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Lương đã tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.


Lãnh đạo huyện Yên Thủy thăm mô hình cải tạo vườn tạp, trồng bưởi Diễn, đem lại thu nhập cao của HTX Đại Đồng, xã Ngọc Lương.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Thủy cho biết: Từ năm 2016 đến nay, hằng năm, Đảng ủy, HĐND xã đều ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh việc dồn điền, đổi thửa để tạo ra cánh đồng mẫu lớn; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH; gắn phát triển sản xuất với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo đó, UBND xã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất như: hỗ trợ cơ giới hóa và giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ lãi suất vay tín dụng và đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi… Qua đó đã đạt được hiệu quả cao và thiết thực.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra, từ năm 2016 đến nay, xã Ngọc Lương đã phối hợp mở 21 lớp tập huấn chuyển giao KH-KT trồng cây có múi, lạc, lúa, ngô, khoai sọ cho trên 700 lượt người tham gia. Đặc biệt, năm 2018, thực hiện thành công các mô hình lúa LTH31 và Tân ưu tại xóm Đồi 1, trồng ngô giống mới tại xóm Hổ 1 và xóm Liêu. Mô hình cải tạo vườn tạp trồng bưởi Diễn của HTX Đại Đồng với 68 hộ tham gia, hàng năm, sau khi trừ chi phí, bình quân 1 ha mang lại lợi nhuận từ 270 - 300 triệu đồng. Mô hình nuôi ngan, vịt của tổ hợp tác xóm Liêu tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động. Mỗi đợt tổ hợp tác vào giống và nuôi từ 800 - 1.000 con, đem lại giá trị từ 20 - 25 triệu đồng/lứa.

Nhân dân xóm Trường Long mạnh dạn liên kết, góp 12 ha đất để thực hiện mô hình trồng rau an toàn sinh học và tiêu thụ sản phẩm đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống tưới tiêu hoàn toàn chủ động với 26,2 km kênh mương đã được kiên cố hóa… Đặc biệt, với xuất phát ban đầu từ 2 xóm Trường Long và Hổ 2 làm thí điểm, Đề án dồn điền, đổi thửa ở Ngọc Lương đã nhân rộng thành công ở 15/23 xóm với 484,58 ha, đáp ứng tốt nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất lao động, giải quyết tình trạng ruộng đất manh mún, phân tán, tạo thuận lợi để cơ giới hóa, giải phóng sức lao động, giảm chi phí đầu tư, nâng giao hiệu quả sản xuất.

Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã Ngọc Lương được cải thiện rõ rệt. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 27 triệu đồng, đến tháng 6/2018 đã nâng lên 31 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo từ 5,62% (năm 2016), hiện giảm còn 4,05%.

Đi đôi với đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ xã hết sức chú trọng. Đảng bộ và các chi bộ đã quán triện, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh và huyện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, Từ năm 2016 đến nay, xã cử 19 lượt cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quản lý hành chính và theo học đại học chuyên ngành. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Hàng năm, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên. Đặc biệt, UBND xã đã áp dụng thực hiện mô hình thí điểm một cửa điện tử, tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Với những kết quả và thành tích đã đạt được, 3 năm liên tục (2015-2017) Đảng bộ xã Ngọc Lương giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch - vững mạnh.

                                                                                Đức Phượng


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục