(HBĐT) - Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 ở huyện Kỳ Sơn được khởi động với chủ đề "Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” gồm các hoạt động: Chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch hoa phượng đỏ và chiến dịch hành quân xanh, đã và đang nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên.


ĐV-TN huyện Kỳ Sơn tham gia bóc biển quảng cáo làm đẹp đường phố hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè năm 2019.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 9 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Với mục đích tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên nhằm tham gia phát triển KT-XH, gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ huyện Kỳ Sơn xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu mạnh”, góp phần phát triển KT-XH huyện nhà.

Chiến dịch đặt mục tiêu sửa chữa 40 km, làm mới 500 m đường giao thông nông thôn; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 50 đoàn viên, thanh niên; xây dựng mới 1 tuyến phố văn minh với các tiêu chí "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn ”; trồng mới ít nhất 1.000 cây xanh; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người dân; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 100 lượt thanh niên; xây dựng mới 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; hỗ trợ, giúp đỡ 15 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động ĐVTN đề xuất 100 ý tưởng, sáng kiến; phấn đấu ít nhất 1.000 ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện; hỗ trợ tư vấn cho trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em…

Trong đó, chương trình tiếp sức mùa thi đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 3 ngày của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại 2 điểm thi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn là trường THPT Kỳ Sơn và THPT Phú Cường. Các tình nguyện viên đã hỗ trợ được hơn 200 chai nước, bố trí chỗ ăn, ở cho phụ huynh và thí sinh ở xa có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn đảm bảo an ninh, an toàn giao thông tại 2 điểm thi. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn tặng 5 suất quà cho 5 thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất quà 200.000 đồng. Các tình nguyện viên đã kịp thời nắm bắt tình hình, gọi điện đôn đốc thí sinh và người nhà, luôn sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh nhằm đảm bảo không có thí sinh bỏ thi vì bất kỳ lí do nào. Đặc biệt, Huyện Đoàn Kỳ Sơn phối hợp với Đoàn TN xã Yên Quang hỗ trợ đưa đón thí sinh Nguyễn Văn Bình (SN 1995) bị di chứng tai nạn giao thông đến điểm thi an toàn.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn chia sẻ: Đã thành thông lệ, bước vào đầu tháng 6  hàng năm, Huyện Đoàn phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Nhằm thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Bên cạnh đó, tiếp nối truyền thống 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè để hình thành lớp thanh niên có bản lĩnh, trí tuệ góp phần vào công cuộc phát triển quê hương. Trong các chiến dịch trọng điểm, chúng tôi đã thực hiện thành công chương trình "Tiếp sức mùa thi 2019” tại 2 điểm trường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Bên cạnh đó, trong dịp hè, chúng tôi tổ chức những buổi sinh hoạt hè cho thiếu nhi vào tối thứ 7 hàng tuần tại nhà văn hóa các thôn, khu dân cư với những hoạt động bổ ích như: tuyên truyền về tác hại của ma túy, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em và tổ chức các trò chơi, tiết mục văn nghệ; tổ chức lớp dạy bơi và tập huấn phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại thị trấn Kỳ Sơn. Sắp tới, Huyện Đoàn và đoàn TN các xã, thị trấn sẽ triển khai thực hiện kế hoạch "Đền ơn – đáp nghĩa” hướng tới Ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7 với những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Khánh Linh


Các tin khác


Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục