(HBĐT) - Không chỉ sôi nổi, tiên phong trong phát triển kinh tế, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Vũ Lâm còn nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương. Nhiều năm liền, Đoàn xã Vũ Lâm là đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và thanh thiếu niên của huyện Lạc Sơn.



Mô hình trồng bí xanh của gia đình anh Bùi Văn Bình, xóm Cơi, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng/năm.  

Dẫn chúng tôi đi thăm quan mô hình chăn nuôi gà ri Lạc Thủy, anh Bùi Văn Bình ở xóm Cơi - gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã cho biết: "Đầu năm 2016, từ số tiền vốn của gia đình và vay mượn thêm bạn bè, tôi mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi gà với quy mô ban đầu khoảng 500 con. Khi bắt tay vào phát triển mô hình, tôi gặp không ít khó khăn về vốn, kỹ thuật chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà. Để giải quyết vấn đề này, bản thân tôi tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người làm trước; tham khảo sách, báo; áp dụng KHKT vào quá trình sản xuất để nâng cao năng suất. Năm 2018, gia đình tôi xuất ra thị trường tiêu thụ 8 tấn gà, giá thành ổn định ở mức 80.000 đồng/kg, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt 180 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ chính là các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện và các khu vực lân cận. Trên đà phát triển, đầu năm nay, gia đình tôi xây dựng thêm 1 chuồng nuôi để mở rộng quy mô thêm 3.000 con. Bên cạnh việc phát triển hiệu quả mô hình chăn nuôi gà, gia đình tôi còn phát triển thêm 3.500 m2 bí xanh với thu nhập đạt khoảng 60 triệu đồng/năm".

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN có cơ hội làm việc, mở rộng và phát triển các mô hình kinh tế, trong 6 tháng đầu năm nay, Đoàn xã Vũ Lâm đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 3 buổi tư vấn, giới thiệu việc làm thu hút trên 100 lượt ĐVTN tham gia. Tăng cường tuyên truyền định hướng nghề nghiệp để ĐVTN tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dịch vụ thương mại. Ngoài ra, Đoàn xã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện tổng dư nợ 1,4 tỷ đồng, tạo điều kiện cho ĐVTN có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế.

Bên cạnh hoạt động phát triển kinh tế, công tác Đoàn của xã Vũ Lâm còn tập trung vào các nhiệm vụ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ngay từ đầu năm, Đoàn xã tổ chức họp bàn, triển khai các chương trình tình nguyện mùa đông và Tháng thanh niên năm 2019… Chỉ đạo các chi đoàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Đoàn xã đã tổ chức ra quân tình nguyện, huy động trên 100 lượt ĐVTN tham gia vệ sinh quét dọn nhà bia tưởng niệm; san lấp đất, trồng, chăm sóc tuyến đường hoa; huy động 130 ĐVTN và thiếu nhi tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Trong Tháng thanh niên, Đoàn xã phối hợp với trường học thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó đã thu gom 150 kg rác thải, trồng 25 cây xanh.

Đồng chí Bùi Thị Mai, Bí thư Đoàn xã Vũ Lâm cho biết: "Trong thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trên mặt trận kinh tế; hỗ trợ ĐVTN khởi nghiệp bằng nguồn vốn, KHKT. Đối với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn xã tăng cường công tác tuyên truyền, huy động ngày công từ ĐVTN để tổ chức các hoạt động tình nguyện thiết thực, góp phần phát huy sức trẻ trong các lĩnh vực phát triển KT - XH ở địa phương".

Đức Anh

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook

Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 16/4, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 32 tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề "Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình

Chiều 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Thông báo số 95/TB-VPCP, ngày 25/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tháng 3/2023. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án “Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà

Chiều 13/4, tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, TP Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút khởi công dự án "Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử” do Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) đầu tư tại Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục