(HBĐT) - Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng là giải pháp quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Thời gian qua, Đảng ủy xã Bắc Phong (Cao Phong) đặc biệt chú trọng và duy trì nền nếp công tác KT, GS của Đảng.


Đồng chí Đỗ Quốc Kỳ, Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Bắc Phong cho biết: Đảng bộ xã Bắc Phong có 244 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. UBKT Đảng ủy đã chủ động tham mưu cho BTV Đảng ủy xã xây dựng và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ KT, GS theo đúng Điều lệ Đảng.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã đã kiểm tra 2 tổ chức Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ trường TH&THCS,chi bộ trường mầm non xã; kiểm tra đồng chí Vũ Ngọc Quyết, đảng ủy viên thực hiện quy chế làm việc và chế độ công tác. Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên 14/14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. UBKT Đảng ủy xã đã thực hiện kiểm tra tài chính Đảng đối với chibộ xóm Hải Phong và chi bộ xóm Môn. Về giám sát chuyên đề cũng thường xuyên được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, tập trung vào việc giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy các cấp, giám sát về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo quy định của T.Ư. Đã giám sát đối với đồng chí Bùi Văn Quang, Bí thư chi bộ xóm Dài.


Đảng ủy xã Bắc Phong (Cao Phong) trao đổi về kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng.

Qua KT, GS đã kịp thời uốn nắn, nhắc nhở, góp ý cho tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của Đảng. Không phát hiện chi bộ, đảng viên có biểu hiện nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều 30 và Điều 32 - Điều lệ Đảng. 6 tháng đầu năm nay, UBKT Đảng ủy xã đã tham mưu giúp Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 59-CT/ĐU về việc yêu cầu xử lý đảng viên vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Xã không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên. Tiến độ KT, GS được tiến hành đúng thời gian và chương trình đề ra.

Thông qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT Đảng ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về công tác KT, GS,góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đảng bộ xã Bắc Phong đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, luôn hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH. Xã phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, phát triển cây ăn quả có múi, xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tình hình phát triển kinh tế ổn định. An ninh trật tự được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người tăng, đạt 29 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 16,05%.

Đảng ủy xã Bắc Phong đang chỉ đạo UBKT thực hiện nghiêm túc chương trình KT, GS của năm 2019, chú trọng KT, GS tổ chức Đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức Đảng và đảng viên, phát hiện,xử lý nghiêm dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định.

 

Chung Lê


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục