(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cao Răm (Lương Sơn), nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu mỗi năm phát triển đảng viên mới bằng 5% tổng số đảng viên của Đảng bộ. Tuy nhiên, trong nhiều năm, Đảng bộ xã không hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đơn cử như năm 2018, toàn Đảng bộ chỉ phát triển được 2 đảng viên mới. Là xã vùng II còn nhiều khó khăn, câu chuyện phát triển Đảng nhằm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm kỳ đang là bài toán được Đảng ủy xã tập trung tìm lời giải.


Bí thư chi bộ bản Dao Ngọc Lâm Lý Kim Hương (bên trái) trao đổi cùng Thường trực Đảng ủy xã Cao Răm (Lương Sơn) tìm giải pháp phát triển Đảng tại địa bàn.

Đồng chí Hoàng Tử Long, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng cho thấy, chỉ tiêu phát triển Đảng là chỉ tiêu khó đạt nhất của Đảng bộ xã. Bên cạnh đó, nhận thức sâu sắc công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, củng cố, xây dựng và nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ, tạo nguồn cán bộ kế cận, Đảng ủy xã đã họp và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, dồn sức thực hiện chỉ tiêu khó đạt này. 

Để tạo nguồn bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, Đảng ủy xã chỉ đạo MTTQ và các tổ chức CT-XH, đoàn thể tổ chức đa dạng các phong trào, từ đó lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Căn cứ vào nguồn, Đảng ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách chú trọng bồi dưỡng kết nạp; giao nhiệm vụ để quần chúng rèn luyện, thử thách. Song song với đó, Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ tổ chức tuyên truyền giáo dục về Đảng đến với quần chúng thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng. 

Cũng theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã thực hiện đúng phương châm, phương hướng trong phát triển Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thủ tục chặt chẽ, bám sát kế hoạch đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh việc cử đội ngũ cấp ủy viên, nhất là các đồng chí mới tham gia lần đầu đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người làm công tác Đảng. Qua đó, các đồng chí cấp ủy ở cơ sở đã làm tốt công tác kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp với quản lý, sàng lọc đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Nhiều năm qua, bản Dao Ngọc Lâm luôn gặp khó khăn trong công tác phát triển Đảng. Cả bản chỉ gồm 28 hộ với hơn 100 nhân khẩu. Năm 1996, bản có 2 đảng viên, đến nay, chi bộ Ngọc Lâm chỉ có 6 đồng chí. Trước tình hình đó, cuối năm 2018, Đảng ủy xã phân công đồng chí Đinh Công Tuân - Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã về tham gia sinh hoạt cùng chi bộ. Với sự hỗ trợ của đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Lý Kim Hương và ông Triệu Kim Lượng là người có uy tín của bản đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng nhân dân; vận động nhân dân tham gia tốt các hoạt động do chi hội, đoàn thể tổ chức; động viên học sinh ở các cấp học đến trường… Đồng thời, cử đảng viên phụ trách giúp đỡ từng quần chúng ưu tú phấn đấu. Với cách làm đó, đầu năm 2019, chi bộ Ngọc Lâm đã cử được 1 quần chúng là Triệu Tiến Nam theo học lớp đối tượng Đảng. 

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết thêm: năm 2019, các chi bộ trực thuộc dự kiến sẽ phát triển được thêm tối thiểu 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 168 đồng chí. Qua đó cho thấy những chuyển biến tích cực từ những giải pháp trong công tác phát triển Đảng mà Đảng ủy xã đã đề ra. Trong thời gian tới, ngoài những giải pháp nêu trên, Cao Răm tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS); đưa nội dung về KT-GS việc kết nạp đảng viên, đặc biệt là tại các chi bộ nông thôn vào chương trình KT-GS hàng năm. Từ đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


         Hải Yến


Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục