(HBĐT) - Ngày 18/10, BCH Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 7, kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021. 


Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn và đưa ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; các dự thảo nghị quyết về huy động nguồn lực, tập trung xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 huyện cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng; dự thảo kế hoạch của BTV Huyện ủy về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

9 tháng năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, trên địa bàn huyện ghi nhận 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2; 1 trường hợp tái dương tính, nhưng Huyện ủy Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm toàn diện, tạo chuyển biến tích cực trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, trong 9 tháng, BTV Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 30 cuộc (8 tổ chức Đảng, 22 đảng viên), giám sát 15 cuộc (6 tổ chức Đảng, 9 đảng viên), kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng, 6 đảng viên...

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP đều đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng đạt 1.547,5 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 9.497,3 ha, đạt 103,9% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 12.930 tỷ đồng, tăng 7,9%; kim ngạch xuất khẩu đạt 370 triệu USD, tăng 7%. Thu ngân sách Nhà nước 261,994 tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán tỉnh giao, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp tục thu hút thêm được 7 dự án đầu tư mới vào địa bàn. Huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ, giữ vững được các vùng xanh an toàn, không phát sinh thêm trường hợp F0 trong cộng đồng. QP-AN ổn định và giữ vững.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong 3 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lĩnh vực KT-XH, QP-AN. Trong đó, tập trung sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh thực hiện giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới nâng cao; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân; tiếp tục tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội...


Thanh Hoàn 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục