Chiều 28-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông I.Xcan-pha-rô-tô, Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế I-ta-li-a sang Việt Nam dự Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - I-ta-li-a.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế I-ta-li-a

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng chuyến thăm của Thứ trưởng; đánh giá cao việc 60 doanh nghiệp I-ta-li-a tháp tùng đoàn. Thủ tướng cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại nhân chuyến thăm này, nhất là đẩy mạnh kim ngạch thương mại song phương và đầu tư trong thời gian tới. Hai nước đã đạt kim ngạch thương mại ấn tượng nhưng thực tế, hai bên còn tiềm năng rất lớn chưa được khai thác hết. Ðể cân bằng kim ngạch thương mại hai chiều, Thủ tướng gợi ý I-ta-li-a cần đẩy mạnh đầu tư FDI vào Việt Nam. Tiềm năng du lịch hai bên là rất lớn, do đó có thể sớm nghiên cứu xúc tiến mở đường bay thẳng giữa hai nước để tăng cường giao lưu trên các lĩnh vực. Trước mắt, hai bên có thể thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ xanh, giao thông, cơ sở hạ tầng, máy móc...

Thủ tướng đề nghị, hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp triển khai các kế hoạch hành động đối tác chiến lược năm 2017-2018, tiếp tục đối thoại cấp chiến lược trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng mong là thành viên quan trọng của EU, I-ta-li-a thúc đẩy EU sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA). Thủ tướng đề nghị Thứ trưởng, các doanh nghiệp I-ta-li-a đầu tư mạnh vào Việt Nam trên các lĩnh vực mà I-ta-li-a có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu phát triển như cơ khí chế tạo, dệt may, da giày, giao thông... Chính phủ Việt Nam coi trọng doanh nghiệp trong phát triển, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp I-ta-li-a làm ăn thuận lợi, thành công tại Việt Nam.

 

Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế I.Xcan-pha-rô-tô cho biết, đoàn lần này có 130 đại biểu đại diện cho 60 doanh nghiệp hàng đầu I-ta-li-a, thậm chí là của thế giới. Với I-ta-li-a, Việt Nam là đối tác quan trọng. Thời gian gần đây, hai nước có nhiều cuộc trao đổi đoàn cấp cao, thể hiện sự quan tâm của I-ta-li-a đối với Việt Nam, nhất là kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh. Tới đây, EVFTA có hiệu lực sẽ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư EU -
Việt Nam cũng như I-ta-li-a - Việt Nam. Trong khuôn khổ EVFTA, I-ta-li-a là nhân tố quan trọng thúc đẩy hiệp định này. Thứ trưởng khẳng định, I-ta-li-a luôn ủng hộ, theo đuổi chính sách tự do hóa thương mại. I-ta-li-a nhìn nhận, Việt Nam cũng luôn ủng hộ tự do thương mại toàn cầu. Ông nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC vừa qua. Chính phủ cũng như các doanh nghiệp I-ta-li-a đánh giá cao Chính phủ Việt Nam trong việc mở cửa làm ăn, tự do hóa thương mại. Sự quan tâm của I-ta-li-a đối với Việt Nam thể hiện ở sự mở rộng đầu tư FDI của I-ta-li-a tại Việt Nam và cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác này trên cơ sở tiềm năng to lớn của hai nước. I-ta-li-a coi Việt Nam là đất nước bạn bè để đẩy mạnh hợp tác, nhất là mong muốn tăng mạnh kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn; tăng cường hợp tác đầu tư vào Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực công nghệ xanh, công nghệ cao.

 

* Trước đó, chiều cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế do Thứ trưởng Công thương Hoàng Quốc Vượng và Thứ trưởng Phát triển kinh tế I.Xcan-pha-rô-tô đồng chủ trì.

Hai bên đã trao đổi phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Cụ thể, các doanh nghiệp Việt Nam muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực dệt may, da giày, sản xuất và xuất khẩu nông sản. Các doanh nghiệp I-ta-li-a vốn có kinh nghiệm quản lý và sản xuất công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, chế biến nông sản, giao thông vận tải, cơ khí, hóa chất...

* Nhân dịp này, hai bên đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm doanh nghiệp và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - I-ta-li-a với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp I-ta-li-a cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

TheoNhanDan

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục