(HBĐT) - Những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền xã Cao Răm (Lương Sơn) đã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, cải tạo vườn tạp, khai thác tiềm năng đất rừng của địa phương. Nhờ đó thu nhập bình quân ngày một tăng, các mô hình kinh tế có hiệu quả được nhân rộng.


Nhờ cải tạo diện tích vườn tạp, mô hình trồng cam Canh đã đem lại cho gia đình chị Bùi Thị Lý (xóm Quê Sụ, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn) thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm.

Đồng chí Hoàng Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Cao Răm cho biết: "Thời gian qua, xã xác định chuyển đổi diện tích cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các loại cây có múi, mô hình chăn nuôi hiệu quả hơn, có giá trị kinh tế cao, giúp người dân nâng cao thu nhập. Đồng thời khuyến khích người dân áp dụng KH - KT vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiện nay, trên địa bàn xã có vùng trồng nhãn, cây có múi cho hiệu quả kinh tế rõ rệt”.

Tổng diện tích gieo trồng hàng năm của xã Cao Răm gần 580 ha. Năm 2017, nhờ áp dụng KH -KT, năng suất lúa đạt 49,6 tạ/ha, sản lượng đạt 1.660 tấn. Diện tích ngô 70 ha, năng suất bình quân 45 tạ/ha, sản lượng 315 tấn, đạt 100% kế hoạch đề ra. Khoai lang, lạc, sắn, mía và các cây màu khác trồng 50 ha đều đạt năng suất cao, bằng và vượt kế hoạch. Trong 3 năm trở lại đây, nhằm tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, xã chủ động liên kết với thị trường tiêu thụ nông sản nhằm tìm đầu ra ổn định; tìm kiếm các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất theo chuỗi giá trị. Hiện nay, trên địa bàn xã đã hình thành các vùng trồng cây ăn quả với tổng diện tích 120,7 ha, trong đó năm 2017 trồng mới hơn 30 ha cam, bưởi... ở xóm Khuộc, Hui, Quê Sụ; trồng nhãn tại xóm Vai Đào 27,8 ha; trồng rau hữu cơ ở xóm Sáng trên 3.000 m2; chăn nuôi lợn rừng, gà bản địa tại xóm Quê Sụ... Qua đó đã xuất hiện nhiều nông dân giỏi, điển hình tiên tiến với mô hình kinh tế cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm.

Xóm Quê Sụ, Khuộc "chuyển mình” mạnh mẽ với gần 60 ha: cam Canh, cam V2, bưởi Diễn... Năm 2015, từ phong trào cải tạo vườn tạp, người dân xóm Quê Sụ mở rộng diện tích trồng cây có múi, từ gần 10 ha nay đã lên gần 30 ha. Vụ cam vừa rồi người dân trúng lớn, đem lại thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng như mô hình trồng cam của chị Bùi Thị Lý (xóm Quê Sụ), diện tích 4 ha; anh Nguyễn Văn Biên (xóm Quê Sụ), diện tích gần 3 ha. Tương tự, xóm Khuộc cũng xuất hiện nhiều nông dân giỏi với các mô hình cây có múi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng như ông Nguyễn Hữu Mừng với diện tích gần 3 ha cam Canh, Trần Xuân Hiền với mô hình trang trại tổng hợp: chăn nuôi, cam, bưởi Diễn... Ngoài ra, xóm Quê Sụ xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả như: nuôi lợn rừng của anh Hoàng Văn Thuận với thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng/ năm, bà Lê Thị Hà nuôi 3.000 con gà ri cho thu nhập 100 triệu đồng/năm...

Tận dụng địa hình đồi núi, người dân xóm Vai Đào, Trại Mới tích cực mở rộng diện tích trồng nhãn, áp dụng KH - KT nâng cao chất lượng nhằm xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Hiện tại, xóm Vai Đào có 20 hộ trồng nhãn, tổng diện tích 27,8 ha. Với giá bán ổn định từ 25.000 - 27.000 đồng/kg, hộ các ông: Đinh Công Thắng, Đinh Văn Dũng (xóm Vai Đào), Nguyễn Văn Thắng (xóm Trại Mới)... đều có thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Tâm Đạt, Vinagap tích cực đầu tư, mở rộng vùng trồng rau hữu cơ tại các xóm Sáng, Trại Mới... áp dụng hệ thống bảo đảm cùng tham gia PGS - hệ thống chứng nhận tin cậy cho sản phẩm hữu cơ, đạt năng suất cao, thu mua số lượng tập trung, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng nông sản sạch, đảm bảo chất lượng và VSATTP.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tu duy, cách làm, đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 29 triệu đồng/người/năm; t? lệ hộ nghèo năm 2017 còn 7,1%, giảm 2,93% so với năm 2016.

Đồng chí Hoàng Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Cao Răm cho biết: "Trong thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững; tăng cường liên kết, tìm kiếm, mở rộng thị trường cho nông sản; triển khai các chính sách hỗ trợ vốn vay giúp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân”.


                                                                                        Hoàng Anh



Các tin khác


Doanh nghiệp trong xu thế kinh tế xanh

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước rất quan tâm và tích cực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua đó, ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng thu hút các dự án chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế, ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm.

Huyện Lạc Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên trên 58,7 nghìn ha, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính, trên 15 vạn dân, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2022 là 19,32%, có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Tuy không thuộc vùng động lực của tỉnh nhưng huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển, như về giao thông có tuyến đường 12B đấu nối với quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh đi qua. Tiềm năng đất đai của huyện dồi dào, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, hàng năm có gần 1.300 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia vào lực lượng lao động.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2023 ước tính đạt 3,32% so cùng kỳ khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc

(HBĐT) - Sáng 29/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc khu vực tư nhân tổ chức KOICA Hàn Quốc đã làm việc với UBND tỉnh về dự án Hợp tác công tư liên quan đến lĩnh vực giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm (REDD+). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nông dân lao đao vì giá lợn hơi sụt giảm

(HBĐT) - Sau nhiều kỳ vọng sự ấm lên của thị trường tiêu thụ lợn, đến nay, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí tiếp tục đà giảm. Thời điểm này, sau mỗi lứa lợn bán ra, thứ mà người nông dân thu lại là những hẫng hụt, trăn trở...

 Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng nông sản

(HBĐT) - Mã số vùng trồng (MSVT) là mã số định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành NN&PTNT và các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân xây dựng MSVT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục