(HBĐT) - Ngày 24/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra Thành phố Hòa Bình đạt chuẩn NTM năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn thẩm tra đi của tỉnh đi kiểm tra thực tế mô hình chăn nuôi bò của HTX dịch vụ nông nghiệp xã Dân Chủ, TPHB

 Tại hội nghị, Thành phố Hòa Bình đã trình bày kết quả 8 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM và đưa ra các tài liệu minh chứng mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định.

Thành phố có 7 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tính đến ngày 3/10, thì 100% xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Hoà Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Qua 8 năm tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn TPHB775,6 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách TƯ 29,46 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 95,1 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố 212,91 tỷ đồng; vốn ngân sách xã 1,01 tỷ đồng; vốn huy động nhân dân 42,22 tỷ đồng; vốn tín dụng 393,9 tỷ đồng...

 7 xã đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đúng theo quy định, đồng thời UBND TPHB đã ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Trong 8 năm qua, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi mạnh cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, dần hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. 

Các xã đã lập các dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân dựa trên tiềm năng và lợi thế của mỗi địa phương nhằm dần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tạo ra sản phẩm lợi thế, đặc sản vùng, như: dự án chăn nuôi bò, dự án phát triển sản xuất rau màu, trồng nấm Linh Chi, trồng ổi, nhãn, nuôi cá lồng vùng lòng hồ…Thành phố có 1 khu công nghiệp bờ trái sông Đà và 2 cụm công nghiệp là cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ và Yên Mông góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương nâng tổng số lao động ở 7 xã có việc làm đạt 95,7%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 15,8 triệu đồng/người/năm 2011 lên 38,84 triệu đồng/người/năm 2017); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên toàn địa bàn thành phố (giai đoạn 2016 - 2020) là 1,31%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của 7 xã là 40,06%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 90,3%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 87%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 98,5%; tình hình an ninh, trật tự ổn định...TPHB không có nợ đọng xây dựng cơ bản xây dựng NTM.

Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất cao TPHB hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM của TPHB. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này sẽ đăng tải nội dung TPHB hoàn thành nhiệm vụ NTM lên các phương tiện thông tin đại chúng trong 3 ngày để lấy ý kiến toàn thể nhân dân và UBMTTQ tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Đối với cơ quan thường trực, hoàn thiện hồ sơ thẩm định để ngày 29/10 UBND tỉnh họp ban chỉ đạo bỏ phiếu TPHB về đích NTM. Đối với TPHB, tiếp tục ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, HTX, xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân.

Trong khuôn khổ hội nghị thẩm định, đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng và một số mô hình phát triển sản xuất tại một số xã.

                                                                                            Đinh Thắng


Các tin khác


Doanh nghiệp trong xu thế kinh tế xanh

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước rất quan tâm và tích cực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua đó, ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng thu hút các dự án chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế, ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm.

Huyện Lạc Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên trên 58,7 nghìn ha, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính, trên 15 vạn dân, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2022 là 19,32%, có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Tuy không thuộc vùng động lực của tỉnh nhưng huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển, như về giao thông có tuyến đường 12B đấu nối với quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh đi qua. Tiềm năng đất đai của huyện dồi dào, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, hàng năm có gần 1.300 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia vào lực lượng lao động.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2023 ước tính đạt 3,32% so cùng kỳ khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc

(HBĐT) - Sáng 29/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc khu vực tư nhân tổ chức KOICA Hàn Quốc đã làm việc với UBND tỉnh về dự án Hợp tác công tư liên quan đến lĩnh vực giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm (REDD+). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nông dân lao đao vì giá lợn hơi sụt giảm

(HBĐT) - Sau nhiều kỳ vọng sự ấm lên của thị trường tiêu thụ lợn, đến nay, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí tiếp tục đà giảm. Thời điểm này, sau mỗi lứa lợn bán ra, thứ mà người nông dân thu lại là những hẫng hụt, trăn trở...

 Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng nông sản

(HBĐT) - Mã số vùng trồng (MSVT) là mã số định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành NN&PTNT và các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân xây dựng MSVT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục