Ngày 21-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Ðổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Vương Ðình Huệ, Trịnh Ðình Dũng.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định DNNN có vai trò hết sức cần thiết cho sự phát triển đất nước, các quốc gia trên thế giới đều có DNNN để điều tiết, quản lý nền kinh tế. Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN), với yêu cầu không phải có thêm cơ quan trung gian, gây khó khăn, ách tắc cho sản xuất, kinh doanh mà phải đổi mới công tác quản lý để DNNN phát triển, xứng tầm vai trò chủ đạo của nền kinh tế.

Tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ là tạo mọi thuận lợi về cơ chế, chính sách, pháp luật để thực hiện cổ phần hóa (CPH), thoái vốn DNNN, trường hợp có vướng mắc phải đề xuất, sửa đổi ngay. Sau hội nghị, Thủ tướng sẽ ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới DNNN, CPH, thoái vốn DNNN. Ðồng thời, các đơn vị phải thực thi nghiêm pháp luật, không để có lỗ hổng pháp lý và tái diễn những vi phạm trong CPH, thoái vốn. Thủ tướng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc để chậm trễ trong công tác CPH, thoái vốn, niêm yết trên sàn chứng khoán, có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các vi phạm, không để tái diễn. Khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tập đoàn, tổng công ty, DNNN để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi ngay các quy định liên quan đến xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị DN CPH, quy trình CPH, thoái vốn, các quy định về quản lý tài chính, tiền lương, đăng ký, niêm yết,…

Thời gian qua, công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định vĩ mô, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước; giảm số lượng DNNN từ hơn 12 nghìn xuống còn dưới 600 DN. Tuy nhiên, hiệu quả, đóng góp của nhiều DNNN còn thấp, nợ xấu, thua lỗ, thất thoát lớn, tính công khai, minh bạch, kiểm tra, kiểm soát có nhiều vấn đề. Trong khi xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu sau CPH, lợi nhuận của DN tăng mạnh, vẫn còn tâm lý sợ mất vị trí, vai trò sau CPH, thoái vốn cho nên không thực hiện. Chính tư tưởng yên vị này đã và đang kìm hãm tiến độ đổi mới; lợi ích nhóm, tham nhũng trong CPH, thoái vốn DNNN.

Nhắc đến thực tế gần đây có một số vụ án tham nhũng, tiêu cực khởi tố cán bộ, lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty, bộ, ngành, địa phương liên quan, Thủ tướng cho rằng nguyên nhân vừa do cơ chế, chính sách, vừa do buông lỏng quản lý nhà nước trong thời gian dài, đặc biệt là lỗi chủ quan của cán bộ, tổ chức liên quan. Quan điểm của Ðảng, Nhà nước là tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong CPH, thoái vốn DNNN. Chính phủ sẽ chủ động chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách để tập trung khắc phục. Công tác thanh tra, kiểm tra phải hết sức chặt chẽ, mục đích để DN làm đúng hơn, thực hiện tốt hơn các quy định, cơ chế chính sách liên quan. Xử lý vi phạm nhưng không kìm hãm sự phát triển mà phải nỗ lực đổi mới, các cơ quan chức năng cần củng cố niềm tin cho DN, nhà đầu tư và thị trường, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để tạo động lực phát triển kinh tế.

Nhấn mạnh đến mục tiêu, yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ: các cấp, các ngành, tập đoàn, tổng công ty, DNNN cần nghiêm túc quán triệt thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, CPH, thoái vốn theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, không làm thất thoát vốn, tài sản nhà nước. CPH phải gắn với niêm yết trên sàn chứng khoán vì quá trình CPH dễ gây thất thoát tài sản nhà nước, dễ xảy ra tham nhũng. Trường hợp DN có khả năng không hoàn thành kế hoạch CPH, thoái vốn có lý do khách quan, cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.


Theo Báo Nhân dân

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục