(HBĐT) - Nhận được sự đồng thuận của người dân, sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tháng 1/2018, xã Hợp Kim (Kim Bôi) đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đạt được danh hiệu NTM đã khó, giữ vững và củng cố lại càng khó hơn, do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục thực hiện các kế hoạch, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo hướng có chiều sâu, bền vững.

Đồng chí Quách Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cho biết: "Ngay sau khi đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM, xã tiếp tục đề ra các kế hoạch giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, nhất là các tiêu chí về đường giao thông, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường... nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bằng việc xây dựng các kế hoạch, nội dung mới, xã tiếp tục huy động sức dân, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, củng cố công tác đảm bảo ANCT-TTATXH".


Xóm Mến Bôi, xã Hợp Kim (Kim Bôi) chỉnh trang đường làng, ngõ xóm thực hiện thí điểm mô hình "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu" năm 2019. 

Bắt đầu chương trình xây dựng NTM năm 2012, xã Hợp Kim mới đạt 2 tiêu chí, đường giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Sau 6 năm thực hiện, xã đạt 19/19 tiêu chí, cán đích NTM. Xác định củng cố, nâng cao tiêu chí thu nhập là điều kiện quan trọng để thực hiện các tiêu chí khác, xã chỉ đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều cây trồng mới, hiệu quả đang dần được mở rộng như dưa hấu, cây có múi tại xóm Trò; bí xanh, dưa bở tại xóm Mến Bôi... 

Cùng với phát triển nông nghiệp, ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ luôn được xã quan tâm đầu tư phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động. Hiện, xã phát triển nghề mây tre đan, chổi chít thu hút hơn 300 lao động địa phương. Bên cạnh đó, xã vận động nhân dân chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất để thu hút đầu tư xây dựng xưởng may, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động trong và ngoài địa bàn. Được tặng thưởng 450 triệu đồng nhờ cán đích NTM, xã triển khai xây dựng tuyến mương tại xóm Mến Bôi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xã từng bước bê tông hóa các đoạn đường giao thông nội đồng, đảm bảo vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Đến nay, đường nội đồng được bê tông hóa đạt 63,3%, đường ngõ xóm cứng hóa 85%, đường liên xóm cứng hóa 100%. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%, hộ nghèo còn 8,4%, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 27,4 triệu đồng/năm.

Được huyện chọn làm điểm thực hiện mô hình "Khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu" năm 2019 tại xóm Mến Bôi, xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Với các hoạt động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cống thoát nước hợp vệ sinh, trồng nhiều cây xanh tại vườn nhà và 2 bên đường tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, qua đó tạo diện mạo mới cho khu dân cư, có chiều sâu và tính bền vững cao.

Đồng chí Quách Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: "Phát huy những kết quả đã đạt được trong công cuộc xây dựng NTM, trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tận dụng tối đa các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng từng tiêu chí theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, phát huy vai trò chủ thể của mỗi cá nhân trong công cuộc phát triển KT-XH trên địa bàn".

                                                                 Hoàng Anh

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục