(HBĐT) - Vùng đất Lâm Sơn (Lương Sơn) có nghề truyền thống nuôi ong lấy mật. Năm 2020, mật ong và các sản phẩm từ ong của HTX ong mật Lâm Sơn được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Mật ong Lâm Sơn là sự kết tinh có hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, dần khẳng định được vị thế, vươn ra thị trường trong nước và hướng tới thị trường quốc tế.


Mật ong và các sản phẩm từ ong của HTX ong mật Lâm Sơn (Lương Sơn) được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.


"đất lành ong đậu”


Xã Lâm Sơn có tổng diện tích tự nhiên trên 3.500 ha, trong đó, 2.300 ha rừng tự nhiên, trên 300 ha cây ăn quả... Những tiềm năng, lợi thế đó đã đem lại nguồn nguyên liệu dồi dào cho nghề nuôi ong lấy mật. Năm 1984, Công ty ong T.Ư (nay là Công ty CP ong T.Ư) đặt cơ sở trên địa bàn xã với mục đích nghiên cứu, bảo tồn các giống ong quý và phát triển, kinh doanh các sản phẩm từ ong mật đã tạo cơ hội cho người dân địa phương được tiếp xúc với nghề nuôi ong lấy mật, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Ông Lê Đình Khuê, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX ong mật Lâm Sơn là người có gần 40 năm kinh nghiệm nuôi ong lấy mật. Ông chia sẻ: "Trước đây, khi nghề nuôi ong lấy mật chưa phổ biến, người dân sử dụng gốc cây đã được đục rỗng để làm đõ nuôi ong. Thu hoạch thủ công, vắt bằng tay để sử dụng trong gia đình hoặc làm quà biếu. Dần dần nghề nuôi ong phát triển, hình thành thương hiệu mật ong Lâm Sơn có hương vị đặc trưng với vị ngọt thanh, sánh, màu nâu cánh gián”.

Với lợi thế thiên nhiên ban tặng cùng kinh nghiệm tích lũy, người dân Lâm Sơn đã khai thác hiệu quả nguồn ong giống tại địa phương. Tùy theo từng mùa, người nuôi ong linh hoạt di chuyển đàn ong đến các vùng có nguồn hoa dồi dào đảm bảo cung cấp đủ phấn và mật phụ. Đồng thời, chú trọng chăm sóc, nuôi dưỡng, tạo cho đàn ong khỏe để thu hoạch mật năng suất cao. Song song với đó từng bước cải tiến phương pháp, áp dụng hiệu quả KHKT vào quá trình sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm mật ong.

Xây dựng và phát triển thương hiệum ật ong Lâm Sơn

Trên địa bàn xã hiện có trên 40 hộ phát triển nghề nuôi ong lấy mật với trên 3.000 đàn. Những năm trước, quy mô, hình thức sản xuất còn nhỏ lẻ; chưa liên kết thành các nhóm hộ để mở rộng sản xuất, tạo mối liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm từ ong mật. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, năm 2015, tổ hợp tác, HTX ong mật Lâm Sơn được thành lập với 16 thành viên, quy mô trên 1.000 đàn ong. Với cách làm mới, sáng tạo, thay đổi tư duy trong sản xuất, áp dụng công nghệ hiện đại, khai thác sản phẩm bằng máy quay ly tâm nên mật ong Lâm Sơn có ưu điểm vượt trội về chất lượng, giá thành hợp lý, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Sản lượng bình quân hàng năm của HTX ong mật Lâm Sơn đạt khoảng 10.000 lít, giá bình quân 200.000 đồng/lít. Ngoài ra, một số sản phẩm khác được chế biến, sản xuất từ ong như phấn hoa, sữa ong chúa, sáp ong cũng được thị trường ưa chuộng.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng mật ong, HTX đã đưa các sản phẩm từ mật ong lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Postmart.vn. Đây được xem là một kênh phân phối mới thông qua việc kinh doanh, bán hàng trực tuyến. Từ đó kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ, bắt kịp xu thế kinh doanh thời công nghệ 4.0. Ngoài ra, HTX xây dựng chiến lược cụ thể, chủ động liên kết với các công ty dược, cơ sở chế biến các sản phẩm từ ong. Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm mật ong Lâm Sơn trên các kênh truyền thông đại chúng; xây dựng, thiết kế bao bì, nhãn mác hấp dẫn người tiêu dùng.

Đồng chí Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn cho biết: "Cấp ủy, chính quyền xã khuyến khích HTX ong mật Lâm Sơn mở rộng quy mô, kết nạp thêm hội viên tham gia. Xã đã đề xuất các ban, ngành liên quan hỗ trợ nguồn kinh phí lắp đặt hệ thống máy lắng lọc hạ thủy phần trong sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng mật ong. Quy hoạch xây dựng cơ sở, cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên địa bàn nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Qua đó từng bước nâng tầm, khẳng định giá trị mật ong Lâm Sơn trên thị trường trong nước, hướng đến xuất khẩu”.


Đức Anh


Các tin khác


Huyện Đà Bắc lấy ý kiến về phát triển vùng trồng cây dược liệu quý

(HBĐT) - Sáng 22/3, UBND huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý báo cáo "Phương án phát triển vùng trồng cây dược liệu quý tại huyện Đà Bắc”. Dự hội nghị có lãnh đạo Viện Dược liệu (Bộ Y tế); một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Đà Bắc.

Tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại

(HBĐT) - Ngày 22/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Quản lý chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) tổ chức hội nghị bàn tròn cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho nông dân sản xuất rừng và trang trại. 4 năm qua, chương trình được triển khai tại một số xã ở 2 huyện Tân Lạc, Lạc Thủy.

Huyện Lạc Sơn phát triển sản phẩm OCOP

(HBĐT) - Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Lạc Sơn hiện có 10 sản phẩm của 10 chủ thể được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nhà ở xã hội

(HBĐT) - Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội (NƠXH) trong thời gian qua nhằm thực hiện chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và ổn định thị trường bất động sản. Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 25/1/2017 về đẩy mạnh phát triển NƠXH. Tuy nhiên, việc phát triển NƠXH vẫn tiến triển rất chậm với nhiều khó khăn, vướng mắc.

Huyện Cao Phong: Nâng cao chất lượng cam phục vụ xuất khẩu

(HBĐT) - Sau khi tới thị trường Anh, cam Cao Phong bước đầu nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng sở tại, đánh dấu sự trở lại của loại trái cây đặc sản miền Bắc trên thị trường thế giới sau hơn 40 năm. Đây là động lực lớn, tiền đề để các cấp chính quyền cũng như doanh nghiệp, HTX, nông dân trồng cam trên địa bàn huyện tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản đặc trưng của vùng đất Mường Thàng.

Tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Trung Minh A

(HBĐT) - Dự án khu đô thị mới (KĐTM) Trung Minh A là dự án trọng điểm của tỉnh. Trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), một số hộ dân không nhận tiền đền bù, hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng, ngăn cản không cho chủ đầu tư thi công, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai dự án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục