Là huyện còn nhiều khó khăn, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Đà Bắc đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để vượt khó, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện 4 đột phá chiến lược quan trọng.



Huyện Đà Bắc luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch. Trong ảnh: Giải đua thuyền kayak được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao, quảng bá du lịch huyện Đà Bắc năm 2023.

Năm 2023, cùng chung bối cảnh khó khăn của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, phát triển KT-XH trên địa bàn huyện Đà Bắc cũng gặp nhiều thách thức. Theo đó, hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp khó khăn về vốn, thị trường nên phải giảm quy mô sản xuất hoặc ngừng hoạt động, giải thể. Điều này khiến một bộ phận lao động mất việc làm, ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư đạt thấp; thị trường bất động sản đình trệ; một số dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn huyện chậm triển khai.

Đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết: Trước bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc đã đoàn kết, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó tình hình phát triển KT-XH năm 2023 của huyện đạt được những kết quả nhất định và có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện đạt 15,1%; giá trị tổng sản phẩm theo giá cố định năm 2010 đạt hơn 2.660 tỷ đồng, đạt 115,1% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng các ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 34,2%; CN-TTCN, xây dựng chiếm 21,8%; dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm 44%. Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, nâng cao (đạt 41,3 triệu đồng/người/ năm); tỷ lệ hộ nghèo còn 25,77%.

Trong năm 2023, Đà Bắc tiếp tục tập trung thực hiện 4 đột phá chiến lược, gồm: công tác quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động; phát triển kết cấu hạ tầng. Đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết: Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được huyện xác định là "chìa khóa” quan trọng nhất để mở đường phát triển KT-XH. Trong năm, huyện đã phối hợp tốt với Sở Giao thông vận tải và các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, các dự án có quy mô lớn như: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19 - Km53 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình); đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). Phối hợp với chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án giao thông quan trọng khác trên địa bàn huyện, như dự án nâng cấp đường liên xã Vầy Nưa - Tiền Phong; đường trung tâm xã Đồng Chum đi xã Mường Chiềng; nâng cấp đường 433 đi xóm Đầm Phế (trung tâm xã Mường Tuổng cũ), xã Mường Chiềng; nâng cấp tuyến đường liên xã Nánh Nghê. Đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa đường huyện (ĐH.34) từ ngã ba Ênh, xã Tân Minh đi xã Yên Hòa.

Tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn của huyện, trong năm 2023, Đà Bắc đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch. Đồng thời nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và được du khách đánh giá cao. "Đây là lần thứ ba gia đình tôi tổ chức nghỉ cuối tuần tại xã Hiền Lương (Đà Bắc). Sau mỗi lần trở lại, chúng tôi nhận thấy chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, các nét văn hoá bản địa đặc sắc, ẩm thực rất đặc trưng. Đặc biệt nơi đây có phong cảnh vùng lòng hồ rất đẹp, yên bình, thích hợp để nghỉ ngơi và trải nghiệm", ông Đỗ Anh Tuấn, một du khách ở Hà Nội chia sẻ khi tham gia hoạt động quảng bá du lịch do UBND huyện Đà Bắc tổ chức vào đầu tháng 12/2023. Theo báo cáo của UBND huyện Đà Bắc, trong năm 2023, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện tiếp tục đà phục hồi, du khách đến huyện ước trên 170 nghìn lượt, tăng 18% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong năm, nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc diễn ra sôi động. Công tác thu hút đầu tư được triển khai quyết liệt với nhiều triển vọng... Những kết quả đó là tiền đề để huyện Đà Bắc hướng đến kết quả, thành tựu cao hơn trong những năm tới. Theo đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện, trong năm 2024, huyện tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Đặc biệt, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước.


Viết Đào

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục